Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022

(VOV5) - Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển.

 Việt Nam-Hàn Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông

Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022 - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm - Ảnh: VOV

Ngày 5/12, trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc (4-6/12) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngoài việc thống nhất nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo hai nước đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định nguyên tắc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đề nghị các bên liên quan kiềm chế, không có hành động đơn phương nhằm quân sự hóa, thay đổi nguyên trạng hoặc làm phức tạp tình hình ở Biển Đông; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đạt một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là với UNCLOS.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển

Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022 - ảnh 2Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng Đại tướng Phan Văn Giang động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại buổi kiểm tra - Ảnh: baohaiquanvietnam.vn

Ngày 4/12, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã đến thăm, kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện của Quân chủng Hải quân. Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, tập trung xây dựng các đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nghiên cứu, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững mạnh.

Dịp này, đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, Quân chủng Hải quân không để bị động bất ngờ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát động bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam năm 2022

Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022 - ảnh 3Lãnh đạo các đơn vị, các đại biểu, người dân tham gia buổi lễ cùng nhau đi thu gom rác thải góp phần làm sạch môi trường biển tại khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu - Ảnh: cand.com.vn

Ngày 3/12, tại Nhà Truyền thống Cách mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu), diễn ra lễ phát động “Bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam năm 2022”. Sự kiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển, đảo nói riêng, để thực hiện mục tiêu “phát triển vững chắc và kiên cố kinh tế biển gắn với bảo tồn rộng rãi sinh học và những hệ sinh thái biển”. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; tổ chức thi tìm hiểu về môi trường, biển đảo Việt Nam; trao tặng thiết bị bảo vệ môi trường cho địa phương và thu gom rác thải ở bờ biển.

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Bà Rịa – Vũng Tàu với biển đảo quê hương trong năm 2022”.

Nâng cao kiến thức phòng, chống khủng bố và an ninh cảng biển

Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022 - ảnh 4Các đại biểu tham dự buổi tập huấn - Ảnh: hcmcpv.org.vn

Chiều 6/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức phòng, chống khủng bố, an ninh cảng biển và xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố tại cảng biển. Tại đây, các báo cáo viên tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống khủng bố; nhận diện một số thủ đoạn của các tổ chức tội phạm, dự kiến tình huống khủng bố trong ngành hàng hải và công tác xử lý ban đầu. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, người lao động trong TCT nâng cao hiểu biết về phương thức hoạt động của các tổ chức khủng bố, từ đó nâng cao khả năng phối hợp hiệu quả trong xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực cửa khẩu cảng biển và hoạt động tàu thuyền trên các tuyến luồng hàng hải.

5. Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Thông tin biển đảo ngày 10/12/2022 - ảnh 5Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc ký kết biên bản tại buổi hội đàm - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn", sáng 7/12, tại Hà Nội, Cảnh sát biển hai nước Việt Nam và Trung Quốc hội đàm cấp cao về thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực. Tại đây, hai bên mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng nhau duy trì trật tự trên biển; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển trong khu vực.

Hai bên nhất trí năm 2023, triển khai 2 chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ; khởi động lại các hoạt động hợp tác, đưa việc thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, không ngừng phát triển.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác