Bạn nghe đài hỏi về thủ tục xin visa du lịch; thông tin về lễ hội đua thuyền ở Quảng Bình

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “ Tôi đang định cư bên Cộng hòa Sec, không còn hộ khẩu ở Việt Nam. Vậy, nếu về Việt Nam chơi, tôi có thể xin visa du lịch đi Ôxtrâylia được không?. Thính giả người Việt ở nước ngoài cũng quan tâm tới nét văn hóa ở Quảng Bình. Chương trình đã trả lời thư.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Chào quý vị, chào các bạn! Suốt tuần qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng đều đưa đậm sự kiện về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất nhiều thính giả vào trang web của vov5 để xem các bài viết, những bức ảnh về Đại Tướng với một lòng thành kính, sự nuối tiếc một vị anh hùng của dân tộc. Nhiều bạn trẻ bày tỏ lòng tiếc thương vị tướng của nhân dân.

Bạn Đặng Hoàng Tiến, ở địa chỉ hoangtien1007@gmail.com viết những dòng cảm động sau: “Mấy ngày này cháu luôn đọc những dòng thông tin về Bác và gia đình. Sự vĩ đại trong nhân cách của vị tướng,  trong con người bác sẽ là ngọn đèn sáng mãi cho chúng cháu và thế hệ trẻ Việt Nam vững bước đi lên. Kính cẩn nghiêng mình trước BÁC”.

Còn Phương Anh, Phan Long, những du học sinh đang học tập ở Mỹ thì bày tỏ: nghe gia đình gọi điện sang kể chuyện, cộng thêm theo dõi tin tức qua báo chí, chúng em càng  thấy sự vĩ đại của ông. Cảm thấy nuối tiếc, nhưng cũng vô cùng vinh dự,  tự hào trước nhân cách của một con người vĩ đại

 Bạn Nguyễn Thị Lý, ở địa chỉ: lynguyen021992@gmail.com khi đọc thông tin tuyển viên chức của Đài TNVN có hỏi: em năm nay mới là sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ anh, nhưng em  muốn thi tuyển vì em cảm thấy mình có thể làm trong lĩnh vưc này. Vậy em có thể tham gia không ạ?

Em Lý thân mến ! Theo như thông tin tuyển dụng, thì ứng viên đủ điều kiện phải có đầy đủ chứng chỉ, văn bằng. Nếu không kịp thi tuyển đợt này, em có thể đợi đợt sau để thử sức mình. Chúc em luôn thành công.

Tuần qua, chương trình cũng nhận được thư của các bạn Thùy Dương, Anh Thư, ở Pháp, Hoàng Dung, ở TPHCM, Kim Nga, ở Tây Ninh. Chương trình cũng nhận được tin, bài của các cộng tác viên, các cơ quan thường trú của Đài TNVN ở nước ngoài phản ánh về dư luận quốc tế, cũng như việc tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp của bà con người Việt ở các nước. Xin cảm ơn các quý thính giả đã gửi thư cho chương trình.Chúng tôi cũng xin cảm ơn các cộng tác viên của các cơ quan thường trú của Đài TNVN đã gửi tin, bài cho chương trình.

Quý thính giả thân mến ! Mở đầu Hộp thư thính giả tuần này, chúng tôi xin đăng câu hỏi của bạn Xuân Trường về đóng học phí khi sang Đức học Đại học chuyên ngành kế toán hay thạc sĩ quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh ở thành phố Hamburg hoặc Cologne. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Mỗi chương trình tại Đức có mức qui định học phí riêng. Sau khi học xong, bạn được phép ở lại tối đa 18 tháng để tìm việc làm tại Đức. Các trường Đại học của Đức thường không thi tuyển đầu vào mà chỉ xét tuyển trên hồ sơ. Đối với trường hợp họ không rõ về năng lực học tập của bạn, bạn có thể được mời tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Tùy theo yêu cầu của mỗi chương trình, bạn sẽ được biết là có cần phải nộp chứng chỉ tiếng Đức hay không và ở trình độ nào.

          Quý thính giả thân mến! Nhiều bạn viết thư về chương trình hỏi về thủ tục xin visa du lịch. Tuần này, chúng tôi xin đăng câu hỏi của bạn ở địa chỉ thanhhaplzen@gmail.com: Tôi sinh năm 1960 và đang ở Cộng hòa Séc dạng cư trú dài hạn 10 năm (do sống tại Séc từ năm 1988 nên tôi không còn hộ khẩu ở Việt Nam). Cuối năm nay tôi về Việt Nam nghỉ phép, nhân tiện làm visa đi thăm em gái tôi đang định cư bên Ôxtraylia. Hiện tôi có sổ tài khoản khoảng 25.000 USD. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có thể xin visa đi được không và tôi có thể  nộp hồ sơ tại Hà Nội được không?

Trường hợp của bạn có thể xin thị thực đi thăm Ôxtrâylia theo diện thị thực 600, diện dành cho những đương đơn muốn đi  với mục đích du lịch hoặc công tác ngắn hạn. Mục đích du lịch bao gồm đi nghỉ, đi thăm bạn bè hoặc người thân hay tham gia các hoạt động giải trí khác. Các hoạt động công tác ngắn hạn có thể bao gồm đi dự hội thảo, tham gia đàm phán hay khảo sát thị trường. Bạn nên chuẩn bị hồ sơ mà chúng tôi liệt kê dưới đây và nộp trước 4 tuần trước ngày muốn đi. Hồ sơ nộp tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Thị Thực Ôxtraylia của Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Việt Nam tại Hà Nội: Cao Ốc CMC, Lầu 12A, Duy Tân , Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (cho các đương đơn cư trú từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc).

Bạn Lâm Kiệt hỏi: “Tôi 33 tuổi, hiện sinh sống và làm việc ổn định tại TP.HCM. Anh tôi đã có quốc tịch Mỹ, công việc ổn định. Nay anh tôi định bảo lãnh tôi sang Mỹ du lịch khoảng 1 tháng, chi phí do anh tôi bảo trợ. Xin hỏi, anh tôi có thể làm thủ tục bảo lãnh tôi được không?

 Bạn Kiệt thân mến! Anh trai bạn có thể bảo lãnh bạn du lịch sang Mỹ, tuy nhiên việc bạn có được cấp visa vào Mỹ hay không tùy thuộc vào nhận định của viên chức lãnh sự Mỹ phỏng vấn cấp visa. Về nguyên tắc, viên chức lãnh sự sẽ hiểu rằng bạn xin visa vào Mỹ là có ý định ở lại nước Mỹ nên không cấp visa. Do vậy, bạn cần chứng minh bạn không có ý định ở lại Mỹ, bằng các mối ràng buộc về tài sản và thân nhân ở Việt Nam, những mối ràng buộc này có thể chứng minh bạn trở lại Việt Nam sau chuyến đi.

  Quý thính giả thân mến !  Người dân Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài  chưa hết nuối tiếc trước sự ra đi của vị anh hùng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng với thân thế, sự nghiệp của ông, mọi người cũng muốn tìm hiểu, khám phá về mảnh đất Quảng Bình, nơi sinh ra vị danh tướng đã đi vào lịch sử dân tộc và thế giới. Nhiều thính giả muốn biết về lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy ( Quảng Bình). Chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau:

Lễ hội đua thuyền có từ bao giờ, quá trình hình hành và phát triển của nó như thế nào thì không phải ai cũng biết, ngay cả những người dân quê nơi đây cũng chỉ lưu truyền những câu chuyện truyền miệng do các thế hệ trước để lại mà thôi. Như vậy, đến nay vẫn chưa thể biết chính xác thời điểm ra đời cụ thể của lễ hội độc đáo này. Tuy nhiên, qua một số tài liệu lịch sử và thông qua sự suy đoán lôgíc về mặt sử học cho phép chúng ta xác định một cách tương đối về thời điểm hình thành của lễ hội đua thuyền ở Lệ Thủy ra đời trước nửa cuối thế kỷ 15.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, hội đua thuyền toàn huyện được tổ chức lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1946.Từ đó về sau ngày ấy trở thành ngày hội đua thuyền truyền thống toàn huyện. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), nhân dân xã Phong Thủy (nay là 3 xã An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy) đưa thuyền từ căn cứ Bang – Rợn về mở hội đua thuyền mừng chiến thắng. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, hội đua thuyền toàn huyện được tổ chức thường xuyên và đông vui, náo nhiệt hơn. Theo quan niệm của người xưa, đua thuyền là lễ hội để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, khoai lúa đầy bồ. Cứ mỗi độ tháng 8 thu về, trên dòng Kiến Giang hiền hòa lại âm vang tiếng mõ, tiếng chiêng trống của ngày hội đua thuyền. Lễ hội đua thuyền đã thực sự đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy. Nó chứa đựng sức sống mãnh liệt, niềm lạc quan yêu đời và sự vươn lên mạnh mẽ của đất và người nơi đây, thể hiện một nét văn hóa độc đáo, một ngày hội ý nghĩa, là niềm tự hào riêng có của mảnh đất và con người xứ Lệ. Nếu có dịp về Việt Nam, các bạn hãy dành thời gian tới với mảnh đất này để chứng kiến và tìm hiểu thêm về nét văn hóa của Quảng Bình.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ phát thanh đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác