(VOV5) - Nhiều thính giả khẳng định, trong suốt 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng người dân Việt Nam qua những khoảnh khắc lịch sử, truyền tải thông tin tới người dân.
Chào quý vị, chào các bạn,
Những tình cảm của thính giả ở khắp nơi về sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam được gửi gắm trong những lá thư gửi về tuần qua.
Nghe âm thanh tại đây:
Từ Bolivia, thính giả Mario Muñoz Mendoza, viết: “Chúng tôi ngưỡng mộ chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xin chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm độc lập”. Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, ở Mexico, khẳng định: “Đạt được tự do, hòa bình và công bằng xã hội, Việt Nam ngày càng có uy tín cao trên trường quốc tế và đang tiến bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Cùng ý kiến này, thính giả Juan Diez, từ Tây Ban Nha cho rằng: “Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam là không thể bàn cãi và không gì có thể nghi ngờ. Không một thế lực nào trên trái đất này có thể khuất phục được nhân dân Việt Nam”. Thính giả Mery Donalds Navarro viết: “Tôi xin chúc mừng các bạn, một đất nước đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, năng động, chăm chỉ và đoàn kết”.
Nhiều thính giả khẳng định, trong suốt 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng người dân Việt Nam qua những khoảnh khắc lịch sử, truyền tải thông tin tới người dân. Thính giả Vicentiu Daniel Gheorghe, ở Romania, là người thành lập Câu lạc bộ trực tuyến “ Tiếng nói Việt Nam tại Rumania” năm 2021. Ông cho biết, câu lạc bộ là nơi quảng bá các chương trình của VOV, văn hóa, cảnh đẹp và thành tựu của Việt Nam tới hàng nghìn người theo dõi ở Romania cũng như nhiều quốc gia khác”. Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Franco Crespo gửi gắm nhiều tình cảm trong thư: “Xin chúc mừng các bạn, và mong các bạn tiếp tục quan tâm đến việc mang tiếng nói của mình đến mọi nơi trên thế giới”.
Về cuộc thi Bạn biết gì về Việt Nam 2025, thính giả Rabi Sankar Bosu, 1 trong những thính giả đoạt giải viết thư chia sẻ: “Tôi xin được đề nghị nhận giải thưởng dưới hình thức tiền mặt thay cho quà tặng vì lý do mức phí chuyển quà tại Ấn Độ khá cao".
Quý thính giả thân mến, thính giả Algeria Mohamed Bouzeboudja muốn tìm hiểu việc áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam? Chương trình xin thông tin:
Sự phổ cập của thiết bị công nghệ như máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, điện thoại thông minh,… ngày càng được trang bị đầy đủ trong các trường học. Có rất nhiều ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng trong dạy học như: phần mềm quản lý đào tạo, nền tảng học tập trực tuyến, các khóa học trực tuyến… Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học là một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy và học. Một trong những giải pháp chính là áp dụng các công cụ và phần mềm CNTT vào các hoạt động dạy và học. Giáo viên sử dụng các phần mềm trình chiếu để thiết kế bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn, kết hợp với việc sử dụng internet để tìm kiếm và truy cập các tài nguyên dạy học phong phú. Học sinh cũng có thể sử dụng máy tính, máy tính bảng để tra cứu thông tin, thực hiện các bài tập, dự án học tập. Việt Nam vẫn tiếp tục thúc đẩy nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT tại các cơ sở giáo dục. Điều này bao gồm việc đầu tư trang bị máy tính, máy chiếu, internet tốc độ cao, các phòng học thông minh, phòng máy tính… để tạo ra môi trường học tập số hiện đại, hỗ trợ việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động dạy và học. Việc xây dựng các nền tảng số, kho tài nguyên số phong phú, đa dạng cũng là một giải pháp quan trọng để giáo viên và học sinh có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác các tài liệu, học liệu số trong quá trình dạy và học.
Thính giả Yigal Benger, ở Ochtrup, Đức, hỏi Việt Nam có dự kiến đưa tàu cao tốc vào sử dụng không?
Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ xây dựng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án vào cuối năm 2026. Mốc thời gian này sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD). Tuyến đường dài 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh thành. Dự án bao gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và có khả năng vận tải hàng hóa khi cần thiết, đồng thời phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh. Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ cho phép tư nhân tham gia đầu tư vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.
Nhiều thính giả muốn tìm hiểu những món ăn khi du lịch tới Việt Nam vào thời điểm này:
Phở là món ăn đầu tiên mà du khách không nên bỏ lỡ khi tới Việt Nam. Phở bò Hà Nội thanh nhẹ hay phở Nam đậm đà Sài Gòn đều mang hương vị đặc trưng trong món ăn của người Việt. Món ăn đường phố mà bất kỳ du khách nào cũng ưa thích khi du lịch tới Việt Nam, đó là bánh mỳ với nhiều những thức ăn kèm tùy theo khẩu vị như pate, thịt nướng hay chả, giò, thịt nguội, xá xíu… kèm rau củ muối chua ngọt…Cơm tấm Sài Gòn, Bún bò Huế hay canh chua cá linh bông điển điển, đặc sản miền Tây mùa nước nổi cũng là những món ăn mà các bạn nên thưởng thức. Còn rất nhiều những món ăn khác, đặc trưng của từng vùng, miền khá thú vị và hấp dẫn. Nếu tới Việt Nam, các bạn hãy thử thưởng thức và sẽ là những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ!