Chào quý vị, chào các bạn,

Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này hôm nay là PTV Hoàng Sang

Nghe âm thanh tại đây:

Thưa quý vị, người Việt ở nước ngoài tham gia lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam cùng một số hoạt động văn hóa, nổi bật là Tết Trung thu.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, kiều bào tại Pháp thông tin về sự kiện và cho biết, Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp vinh dự được mời tham gia sự kiện kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức. Quốc khánh Việt Nam cũng diễn ra tại một số quốc gia khác. Về Tết Trung thu, các hội đoàn người Việt tại Đài Loan (Trung Quốc), tại Nhật Bản, tại Singapore…đã tổ chức sự kiện với những hoạt động tôn vinh văn hóa Việt Nam. Chị Xuân Mai, người Việt tại Singapore thông tin: các bạn du học sinh tại đây đã tích cực trợ giúp cho cộng đồng người Việt tổ chức sự kiện này.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, khoa tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào vui mừng được trở về quê hương. Chị đưa con gái cả về VN nhập học tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Chị vui vì con chọn VN để học và mong muốn được làm việc, được cống hiến cho quê hương. Còn Lê Huy, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ lần đầu được đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát múa VN trong lễ hội VN Festival Ibraki 2026 cuối tuần qua. Anh chia sẻ: chỉ khi xa quê mới thấy những gì thuộc về VN quý giá như thế nào.

Còn rất nhiều những chia sẻ, những ý kiến và câu chuyện mà những người Việt xa quê đã gửi tới chương trình qua những tin nhắn, những cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Thưa quý thính giả,

Tiếp tục là những lá thư mong muốn được tìm hiểu về VN. Tuần này, từ tỉnh Fukuika, Nhật Bản, thính giả Kinoshita Hiromichi hỏi ở Việt Nam, các thương hiệu Nhật Bản hiện có phổ biến không, chẳng hạn như các thương hiệu về mỹ phẩm, thời trang, bánh kẹo?

Các thương hiệu Nhật Bản hiện nay rất phổ biến và được ưa chuộng rộng rãi tại Việt Nam trong các lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang và ẩm thực bánh kẹo. Đối với mỹ phẩm, có thể kể đến các thương hiệu tiêu biểu chăm sóc da như Biore, Hatomugi, Transino. Cao cấp hơn có các thương hiệu Shiseido, SK-II, Shu Uemura, Kose…Thời trang có Uniqlo và Muji. Đối với sản phẩm bánh kẹo, có thể kể đến như xanh matcha, kẹo dẻo Kororo, bánh quy Glico Pocky, các loại bánh snack và trà matcha truyền thống xuất xứ từ các vùng như Kyoto hay Shizuoka.

Về câu hỏi của nhiều thính giả: tình hình kinh doanh của cac doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi xin thông tin:

Theo công bố của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO): Bất chấp kinh tế thế giới biến động, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vẫn ghi nhận lợi nhuận tích cực và coi Việt Nam là điểm đến ưu tiên cho các kế hoạch đầu tư trung hạn. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự báo có lãi trong năm 2025 (kết thúc vào tháng 3-2026) đạt 67,5%. Về triển vọng năm 2026, 47,6% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục "cải thiện" so với năm 2025, cao hơn mức trung bình ASEAN gần 5 điểm phần trăm.

Từ đầu năm 2026, nhiều dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp như Showa Sangyo, Acecook hay Suntory PepsiCo được triển khai và đưa vào vận hành. Các dự án này không chỉ mở rộng năng lực cung ứng sản phẩm cho thị trường nội địa mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm theo hướng hiện đại, bền vững.

Thính giả Pháp Jacques Augustin hỏi: Ở Việt Nam còn diễn ra những cuộc khai quật khảo cổ không?

Ở Việt Nam, vẫn còn diễn ra rất nhiều cuộc khai quật khảo cổ học. Các hoạt động này được triển khai đều đặn hằng năm bởi Viện Khảo cổ học phối hợp với các bảo tàng, trung tâm bảo tồn di sản và cơ quan địa phương trên khắp cả nước.

Các hoạt động nghiên cứu và khai quật tiêu biểu gần đây bao gồm: Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội): Các đợt khai quật lớn liên tục được triển khai tại khu vực nền điện Kính Thiên nhằm làm rõ các dấu tích kiến trúc qua 1.300 năm lịch sử. Ở các tỉnh, thành: Viện Khảo cổ học và các cơ quan chuyên môn thường xuyên thực hiện các hố khai quật từ tiền sử, sơ sử đến lịch sử tại Thái Nguyên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ngãi, Ninh Bình và nhiều địa phương khác. Điển hình là cuộc khai quật dấu tích mộ gạch cổ thời Lục Triều (thế kỷ 4–6) tại Rú Bụt, Nghệ An hay khai quật giếng cổ tại Long Biên, Hà Nội. Hằng năm, Viện Khảo cổ học ghi nhận hàng trăm thông báo và hố khai quật mới trải dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm các di tích thời Hòa Bình, Đông Sơn, đến văn hóa Champa và Óc Eo

Thính giả Chan Seng, ở Lào, muốn tìm hiểu về tuyến đường sắt du lịch Hà Nội - Bắc Ninh:

Tuyến đường sắt du lịch Hà Nội - Bắc Ninh mang tên “Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train” kết nối hành trình di sản Thăng Long và Kinh Bắc. Chuyến sáng: Khởi hành từ ga Hà Nội lúc 8h00, đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) lúc 8h40, tham quan Đền Đô và kết thúc hành trình về lại ga Hà Nội lúc 11h30. Chuyến chiều: Khởi hành từ ga Hà Nội lúc 13h30 và quay trở lại ga Hà Nội lúc 17h00. Chuyến tối: Chạy vòng quanh tuyến đường vành đai nội đô (qua các ga Hà Nội - Long Biên - Đông Anh - Sóc Sơn - Thăng Long - Giáp Bát) từ 20h00 đến 22h00

Tuyến đường sắt du lịch Hà Nội-Bắc Ninh gồm các toa xe 2 tầng thiết kế sang trọng đặt tên theo các cửa ô xưa (Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác, Ô Chợ Dừa). Có toa ngoài trời để ngắm cảnh, check-in, cùng sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian (xẩm, chèo, chầu văn) giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ.

Thưa quý thính giả,

Tuần qua, chúng tôi nhận được khá nhiều thư với những chia sẻ thú vị của các thính giả nước ngoài.

Đó là thư của thính giả Stefan Druschke, ở Kerpen, Đức, bày tỏ: “Thông qua các chương trình của các bạn, tôi ngày càng hiểu thêm về đất nước Việt Nam”

Thính giả Chinmoy Mahato, ở Ấn Độ, gửi lời khen về giọng đọc của chương trình, đề nghị được xem ảnh của các phát thanh viên. Thính giả Tiết Phi ở Liêu Ninh, Trung Quốc, viết: “Việt Nam không chỉ có Vịnh Hạ Long xinh đẹp, mà còn có nền văn hóa nông nghiệp lâu đời và phong tục tập quán đa dạng của nhiều dân tộc thiểu số. Cảm ơn các bạn phát thanh viên và biên tập viên đã nỗ lực hết mình để mang tiếng nói của Việt Nam đến với thính giả Trung Quốc. Từ Đức, thính giả Nijat Imranli chia sẻ: “Qua nhiều năm, VOV không chỉ là đài tôi thường xuyên nghe mà còn là nguồn thông tin giúp tôi khám phá và hiểu thêm về Việt Nam”