Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài, du học tự túc Australia và cấp visa du lịch đến Hàn Quốc

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi về thông tin ưu tiên thị thực cho nhóm khách Việt Nam đi theo đoàn đến Hàn Quốc. Chương trình cũng trả lời những vấn đề thính giả quan tâm như du học tự túc Australia, chuyển tiền ra nước ngoài. Thính giả ở trong nước và nước ngoài chia sẻ cảm xúc nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

 Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn!
Trong thư gửi về chương trình tuần qua,  thính giả chia sẻ niềm vui được tham dự các hoạt động nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9. Còn ở xa Tổ quốc, được dự ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, các bạn trẻ Phương Anh, Phương Thảo, Thu Tâm cho biết, họ thấy nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Chương trình cũng nhận được tin tức từ các cộng tác viên, các phóng viên thường trú tại Balan, Sec, Campuchia, Ai cập, Mỹ… gửi tin, bài về hoạt động  của người Việt Nam ở các nước dịp Quốc khánh, Trung thu, tin về đại hội Hội phụ nữ Hương Việt, ở Đức, việc dạy và học tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngoài tại Đức. Chương trình nhận được thư của bà Tô Lê Hằng, Nguyễn Văn Công, ở Pháp, Trần Chính, ở Nga, Trường Giang, ở Đức.

Theo dõi hàng ngày tin tức và các bài viết trên trang web vov5, bạn Hữu Thắng hỏi về công dụng của trà hoàn ngọc. Bạn Nguyễn Thanh Lương bày tỏ sự yêu mến đối với ca sĩ Ploong Thiết  mà chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục "Giai điệu quê hương". Thính giả cũng cho biết hiệu quả của các bài giới thiệu về văn hóa truyền thống của người Kinh, bài giới thiệu về ông Nguyễn Hữu Long, người mê âm thanh cổ hay ông Nguyễn Việt – Người hồi sinh men ngọc cho gốm Việt. Các bạn Lê Đinh Việt, Đặng Thị Đào, Hoàng Thị Phương… hỏi thủ tục để xin ra Côn Đảo làm việc.  Chúng tôi cám ơn những đóng góp của quý thính giả đối với chương trình.

Tuần qua, chúng tôi cũng nhận được thư của bà Ngọc Mai hỏi: “Tôi là vợ liệt sỹ chống Mỹ, hàng tháng tôi được nhận tiền tuất của Nhà nước. Sắp tới vì bệnh tật nên tôi đi định cư ở nước ngoài để được con tôi chăm sóc. Vậy tiền tuất của tôi có thể chuyển ra nước ngoài được không, nếu được thì bằng cách nào?”

Bà Ngọc Mai thân mến! Theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện không có quy định về việc chuyển tiền tuất hàng tháng ra nước ngoài mà chỉ có quy định về việc ủy quyền cho người khác nhận tiền trợ cấp tử tuất nếu bạn không thể trực tiếp đến nhận. Nếu bạn thuộc diện được chi trả bằng tiền mặt thì bạn chỉ có thể ủy quyền cho thân nhân đến nhận thay mà không thể yêu cầu cơ quan bảo hiểm chuyển tiền trợ cấp này ra nước ngoài cho bạn được. Để người thân của mình tại Việt Nam nhận tiền thay, bạn cần lập Giấy lĩnh thay ủy quyền cho người lĩnh thay có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước nơi bạn sẽ cư trú. Đối với trường hợp bạn được chi trả qua tài khoản ATM, số tiền trợ cấp tử tuất của bạn được chuyển vào thẻ ATM để được sử dụng tại nước ngoài cũng phụ thuộc vào chính sách tài khoản cá nhân của Ngân hàng mà Cơ quan bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng.

Về chủ đề du học, bạn Phùng Hải hỏi: “ Tôi đã có gia đình và 2 con nhỏ, muốn đi du học Australia. Xin du học tự túc cần những điều kiện nào, hồ sơ bao gồm những gì? Tôi muốn cả chồng và con đi cùng thì cần những điều kiện gì kèm theo?

Bạn thân mến, du học tự túc tại Australia có nhiều cấp bậc khác nhau từ chương trình tiểu học, trung học, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ... Ngoài những yêu cầu về các mẫu đơn, các giấy tờ cá nhân, thư đăng kí nhập học, các giấy tờ liên quan đến học vấn, các giấy tờ liên quan đến sức khỏe, ở mỗi cấp bậc sẽ có những yêu cầu khác nhau về bằng chứng tài chình và trình độ Anh ngữ cho việc cấp xét thị thực du học.

Hiện nay, chính phủ Australia cho phép du học sinh được mang theo người phụ thuộc đi cùng. Thị thực của người phụ thuộc được xét duyệt dựa vào cấp bậc xét thị thực của đương đơn chính.

Quý thính giả thân mến! Nhiều thính giả hỏi về việc ưu tiên thị thực cho nhóm khách Việt Nam đi theo đoàn đến Hàn Quốc. Chúng tôi xin thông tin: Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng chính sách ưu tiên thị thực (visa) cho nhóm khách theo đoàn đến từ VN. Theo đó, ngoài các thủ tục như đã quy định, các đoàn đi du lịch Hàn Quốc có thể xin visa thông qua công ty du lịch do Đại sứ quán Hàn Quốc chỉ định, người đại diện đi xin visa phải nhập cảnh cùng đoàn, đoàn phải xuất cảnh cùng ngày và cùng chuyến bay.

Visa đi nhiều lần sẽ được cấp cho các đối tượng có nhân thân tốt theo tiêu chuẩn phía Hàn Quốc đặt ra với các thời hạn một năm (với người đã đến Hàn Quốc một lần), ba năm (đến Hàn Quốc hai lần), năm năm (đã có visa nhiều lần ba năm). Thời gian cấp visa được đại diện công ty du lịch cam kết cấp sau hai ngày kể từ ngày đăng ký.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 38252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vovworld.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này vào lúc: 0h -1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); 1h30-2h30 (giờ quốc tế) tức từ 8h30 đến 9h30 (giờ Hà Nội); 4h30-5h30 (giờ quốc tế) tức từ 11h30 đến 12h30 (giờ Hà Nội) và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau./.

Phản hồi

Các tin/bài khác