Tư vấn bảo lãnh theo dạng du học Canada, thông tin về loại xoài của Việt Nam xuất sang Nhật Bản

(VOV5) - Bạn nghe đài muốn được chương trình tư vấn bảo lãnh sang Canada theo dạng du học. Gửi thư chương trình, thính giả cũng đóng góp nhiều ý kiến về các bài viết đăng trên trang web của Hệ  Phát thanh Đối ngoại Quốc gia; thính giả cũng  gửi nhiều tin, bài  phản ánh đời sống của người Việt ở nước ngoài.

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn!

Những sự kiện trong nước và trên thế giới được dư luận quan tâm tuần qua đã được các CTV, phóng viên tại các cơ quan thường trú phản ánh kịp thời. Đó là ý kiến của cử tri cả nước đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn đang diễn ra tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Vụ đánh bom khủng bố ở Pháp, cháy chợ ở Ukraine cũng được phản ánh kịp thời và cập nhật thường xuyên. Chương trình cũng nhận được tin, bài của cộng tác viên tại Praha (Cộng hòa Sec) về Hội người Việt tại Sec kỷ niệm 16 năm ngày thành lập; Trí thức Việt kiều Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm khoa học; Lê Tuân gửi tin bài về 50 năm phong trào ủng hộ Việt Nam tại Thụy Điển cùng thư của các thính giả quen thuộc từ Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nga…

Thính giả Eudson Monteiro de Lima, gửi thư từ Brasil, cho biết ông thích tất cả các  chuyên mục của chương trình tiếng Tây Ban Nha, nhưng thích nhất là chương trình Điểm thư thính giả.

Thính giả Hugo Longhi, từ Argentina, cho biết chuyên mục 54 dân tộc là chuyên mục mà ông thích nhất. Qua mỗi bài viết, thính giả lại được biết thêm về một dân tộc ở Việt Nam.

Thính giả Morii Shinichirou, Nhật Bản chia sẻ: "Trong các chuyên mục của ngày thứ 2, tôi thích nghe nhất là chuyên mục "Sắc màu 54 dân tộc Việt Nam" vì vậy tôi rất muốn nghe thường xuyên chuyên mục này. Khi tôi không nghe được chương trình, rất may là trang web tiếng Nhật của các bạn đã cập nhật rất đầy đủ, giúp tôi biết được thêm nhiều thông tin…

 Tuần qua, thính giả tiếp tục gửi ý kiến nhận xét các bài viết trên trang web vov5. Nguyễn Tuấn Anh cảm thấy bổ ích khi đọc bài Những di sản Việt Nam được UNESCO công nhận; hay Hoàng Mai viết về bài Hà Giang- mùa hoa tam giác mạch vẫy gọi như sau: Một bài viết rất sâu sắc, giúp tôi hiểu được nguồn gốc của loài hoa tam giác mạch và cảm nhận rất gần vẻ đẹp của hoa. Bài viết đọc lên như một bức tranh tuyệt đẹp và sinh động có người, có cảnh và đặc biệt cảm nhận được tâm hồn của người viết như trải dài và bay bổng khắp bài viết. Bài viết tuyệt vời!

Một bạn trẻ khác cũng có chung cảm nhận khi đọc bài rộn ràng phiên chợ vùng cao. Thính giả cũng quan tâm tới các chuyên mục Người việt muôn phương, sức khỏe của bạn, văn hóa, kinh tế…

Thính giả Phongsavat Butdakham, ở Lào, muốn biết thêm thông tin về loại xoài mà Việt Nam xuất khẩu sang thị trưởng Nhật Bản. Chúng tôi thông tin cho bạn như sau: Từ ngày 17-9, xoài Cát Chu của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản. Xoài Cát Chu của Việt Nam với những ưu thế như vị ngọt dịu, thích hợp với khẩu vị chung của người Nhật. Xoài được trồng ở tỉnh Đồng Tháp, có tên là cát chu vì đầu trái xoài, nơi có cuống thường "chu" ra. Cũng có người cho rằng gọi là xoài Cát Chu vì màu thịt và vỏ trái khi chín hơi ửng đỏ (chu sa). Xoài có trọng lượng trung bình 300 - 450g/ quả, thịt xoài mềm mà hơi dai, vị ngọt dịu và thơm lừng, nhiều vitamin và sinh tố vi lượng có ích khác. Quả xoài xanh thái mỏng, phơi khô hoặc sấy khô là nguồn vitamin C thiên nhiên dồi dào. Xoài chín có tác dụng bổ não, có lợi cho người làm việc trí óc, suy nhược thần kinh.

Xoài Cao Lãnh được canh tác và chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn Global GAP, VietGAP có thể truy nguyên nguồn gốc, xuất xứ ... nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới một nền sản xuất sạch - an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo cho xoài Cao Lãnh vươn ra thị trường thế giới.

Từ tỉnh Gunma, Nhật Bản, thính giả Suzuki Yoshikazu hỏi Quốc hội Việt Nam họp định kỳ mỗi năm mấy lần? Mỗi kỳ họp thường diễn ra trong bao lâu? Có họp hội nghị trù bị không?

Bạn thân mến! Quốc hội Việt Nam họp định kỳ 2 lần một năm, vào tháng 5 và vào tháng 10. Mỗi kỳ họp thường kéo dài 45 ngày. Không hội nghị trù bị nhưng có phiên họp của Ủy ban thường vụ quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp.

 Bạn Mỹ Linh hỏi: Tôi 24 tuổi, sắp làm mẹ đơn thân. Tôi tốt nghiệp Đại học và hiện có việc làm ổn định, có mẹ và chị gái tại Canada, một chị gái kinh doanh và sinh sống tại TP.HCM.

Hiện gia đình muốn bảo lãnh tôi theo dạng du học, mọi tài chính sẽ được hai chị và mẹ bảo trợ toàn bộ. Xin hỏi tôi đi có được không? Khi tôi sinh con thì cả tôi và con có cùng đi được không?

Trường hợp của bạn có thể xin hồ sơ du học và con bạn đi theo dạng visa phụ thuộc. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng visa du học là dạng visa lưu trú có thời hạn, nếu bạn không trình bày được với Chính phủ Canada về các mối ràng buộc tại Việt Nam mà chỉ cho thấy những mối quan hệ thân thuộc chặt chẽ ở Canada thì viên chức sẽ khó tin rằng bạn thật sự có ý định quay về Việt Nam sau khi hoàn tất chương trình du học tại Canada.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác