Thính giả muốn tìm hiểu về ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 ở Việt Nam; chiến dịch tình nguyện hè, trại hè Việt Nam

(VOV5) -  Chúng tôi trông chờ những ý kiến đóng góp của thính giả cũng như những yêu cầu được giải đáp những vấn đề của Việt Nam.

Tuần qua, gửi thư về chương trình, thính giả mong muốn được tìm hiểu và thông tin về một số lĩnh vực đời sống xã hội của Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
Chào quý vị thính giả,

Rất vui lại được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục đầu tiên của tháng 6, tháng cũng có khá nhiều những ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày môi trường thế giới 5/6, ngày của những người tình nguyện 14/6, ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Ngày gia đình Việt Nam 28/6…Chúng tôi trông chờ những ý kiến đóng góp của thính giả cũng như những yêu cầu được giải đáp những vấn đề của Việt Nam.

Trong thư gửi tới chương trình tiếng Indonesia, thính giả Liana Safitri nhận xét bài viết về chân dung các anh hùng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ rất hay và ý nghĩa. Thính giả Joan Coba Femenia, ở Valencia, Tây Ban Nha chia sẻ, thực sự cảm thấy thú vị khi nghe chương trình của các bạn. Thính giả Diego Echeverri, ở Colombia, viết: “Tôi rất thích nghe chương trình của các bạn. Từ tỉnh Okayama, Nhật Bản, thính giả Uemura Akio chia sẻ: “Tôi rất thích nghe nhạc cụ truyền thống của các bạn.Nếu có cơ hội tôi sẽ du lịch đến Việt Nam và thăm các khu trưng bày nhạc cụ truyền thống của các bạn.”

Thính giả Najimuddin, đại diện cho Câu lạc bộ thính giả quốc tế ở Tây Bengal, Ấn độ, thính giả thính giả Tomas Tokaz,ở Ba Lan tiếp tục thông tin về việc bắt sóng của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm của thính giả luôn đồng hành với chúng tôi.

Nhiều thính giả trong nước cũng như các thính giả người Việt ở các nước chia sẻ nhiều ý kiến về các chuyên mục, thường xuyên kết nối với các biên tập viên để thông tin về tình hình cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng như trong nước.

Quý thính giả thân mến, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa trôi qua. Thính giả Nuphet,từ Lào muốn tìm hiểu hoạt động ngày này tại Việt Nam.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Việt Nam là dịp để cộng đồng xã hội, trường học, cũng như mỗi gia đình tổ chức các hoạt động cho trẻ em. Cụ thể như tại các khu dân cư của Việt Nam, có nhiều hoạt động như vẽ tranh, tổ chức văn nghệ cho các em, tặng quà, tổ chức tiệc liên hoan…Còn tại các trường học, ngày này cũng được quan tâm với nhiều hoạt động như tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu gặp gỡ, chia sẻ của các thế hệ học sinh cũ và mới, tổ chức các  cuộc thi về quyền trẻ em, các hoạt động từ thiện, quyên góp đồ chơi, sách vở, quần áo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, biểu dương khen thưởng học sinh có thành tích tốt. Còn tại mỗi gia đình, cha mẹ luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất đến con cái trong ngày này. Cha mẹ có thể dành thời gian nhiều hơn cho con và tặng con những món quà bất ngờ, tổ chức buổi liên hoan nho nhỏ, hoặc đưa con tới những khu vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động, đồng thời lắng nghe và tạo niềm vui cho con, giúp lan tỏa tình yêu thương và góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó trong gia đình.

Thính giả Kim Sen Sok, Campuchia, muốn tìm hiểu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Việt Nam.

Mùa hè, các hoạt động tình nguyện ở Việt Nam bắt đầu khởi động. Đoàn thanh niên của các tỉnh, thành phố, các địa phương của Việt Nam đã phát động các hoạt động tình nguyện hè năm nay với nhiều chương trình, kế hoạch. Các đội hình thanh niên tình nguyện ở các địa phương sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thì tuyển sinh lớp 10  trung học phổ thông 2024-2025. Chương trình tiếp sức mùa thi là hoạt động thường niên ở các địa phươn, nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, các đoàn viên thanh niên các địa phương tham gia hỗ trợ triển khai các công trình, phần việc của thanh niên. Thanh niên các ngành, địa phương, đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động như khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình nghèo, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sửa sang đường nông thôn, xây dựng nhà nhân ái….Đoàn thanh niên các khu vực biên giới, biển đảo cũng triển khai chương trình ấm tình quân dân, hỗ trợ, nhân đỡ đầu con em của các chiến sĩ hải quân, an sinh xã hội, trong đó tập trung vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thính giả Thach Sambo, ở Campuchia, muốn tìm hiểu các trại hè cho trẻ em tại Việt Nam.

Các hình thức tổ chức trại hè ở Việt Nam vô cùng phong phú. Mục tiêu cốt lõi của các trại hè chính là giúp cho trẻ có được một sân chơi bổ ích, giúp rèn luyện kỹ năng, phát triển ngôn ngữ hoặc sáng tạo nghệ thuật.  Có 5 mô hình trại hè phổ biến, rất được ưa chuộng tại Viêt Nam:đầu tiên là trại hè tiếng Anh với việc dành từ 60% thời gian cho các hoạt động rèn luyện ngôn ngữ. Trẻ sẽ cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp. Tiếp đó là trại hè công nghệ. Các trại hè công nghệ thường diễn ra từ 10 đến 14 ngày với nội dung bao gồm các hoạt động tìm hiểu về công nghệ, lắp ráp mô hình, lắp ráp robot... Trại hè công nghệ thường được tổ chức tại Việt Nam theo hình thức bán trú hoặc tổ chức tại các quốc gia như Malaysia, Singapore, Mỹ... theo hình thức nội trú. Mô hình trại hè quân đội ở Việt Nam được thành lập và duy trì đã gần 20 năm qua và vẫn còn rất được ưa chuộng. Sự khắt khe của môi trường quân đội sẽ tạo cho các em một bản lĩnh vững vàng, một ý chí mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với khó khăn, tự chịu trách nhiệm trong mọi sinh hoạt thường ngày, không còn dựa dẫm vào cha mẹ cũng như hoà mình cùng đời sống tập thể gắn kết. Trại hè thể thao giúp các em sẽ được rèn luyện các bộ môn như bơi lội, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên chuyên nghiệp...  Trại hè nghệ thuật giúp trẻ phát triển các bộ môn liên quan đến âm nhạc, hội hoạ.

Thính giả người Bỉ, Michel Beine, hỏi: Ở Việt Nam có phát hiện ra các bộ xương hóa thạch khủng long không?

Nhiều quốc gia tại châu Á gần như chưa tìm thấy hóa thạch của khủng long. Một trong số đó có Việt Nam. Ngành khảo cổ Việt Nam đã có đủ nguồn lực và vật lực để phát hiện được hóa thạch khủng long. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có những chuyên gia về khủng long và bò sát cổ sinh, việc thẩm định các mẫu hóa thạch vẫn cần đến sự trợ giúp  của các chuyên gia nước ngoài. Dù chưa phát hiện được hóa thạch khủng long, nhưng một số nhà khoa học vẫn tin rằng, loài sinh vật khổng lồ này từng sống ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác