Tư vấn về thuế ô tô nhập khẩu của Việt kiều về nước làm việc

(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình, bạn nghe đài muốn được thông tin về việc miễn mọi loại thuế cho ô tô nhập khẩu của Việt kiều về nước làm việc. Một số bạn trẻ  qua chương trình muốn được nghe giới thiệu về thủ tục xin visa sau khi tốt nghiệp để ở lại làm việc tại New Zealand.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Chào quý vị, chào các bạn!

Lá thư của thính giả Katsuki Yoshitaka, ở Nhật Bản gửi về Hệ Phát thanh Đối ngoại quốc gia viết: "Ở Nhật rất hiếm khi được nghe những thông tin liên quan đến Việt Nam, vì vậy VOV5 là kênh thông tin hữu ích để tôi cập nhật tin tức về Việt Nam và quốc tế. Chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu giới thiệu về dân ca của dân tộc Giáy rất hay".

Một số thính giả Campuchia và Lào gửi thư chia sẻ về  những thiệt hại do mưa lũ vừa gây ra tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam.  Thính giả Viêng Sinthammavong, người Lào, gửi email với nội dung: "Tôi được biết các tỉnh phía Bắc Việt Nam vừa bị lũ lụt. Tôi muốn gửi lời động viên đến bà con những vùng bị lũ. Chúc bà con nhiều sức khỏe”.

Thính giả Kari Kivekas gửi thư từ Phần Lan với nội dung: “Cảm ơn các bạn rất nhiều về những chương trình tuyệt vời này”.

Chương trình tiếp tục nhận được tin, bài của các cộng tác viên Huy Hoàng, ở Nga;  Trương Anh Tú, ở Đức; Võ Văn Long, ở Ba Lan, Đào Xuân Tân, ở Hà Nội viết cho các chuyên mục Người việt muôn phương, Tạp chí văn nghệ, tiếng quê hương với người xa xứ…Chương trình cũng nhận được tin, bài của các phóng viên thường trú tại Lào, Mỹ, Nga…

Vẫn là những lá thư trao đổi, hỏi thăm của các thính giả Nguyễn Văn Công, Hải Nam, Thùy Dương, ở Pháp; Phan Long, Thu Thảo, ở Mỹ; Thu Vân, ở Mỹ, Trường Giang, ở Đức, Trần Chính, ở Nga…Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những ý đóng góp, những lời động viên, chia sẻ từ quý vị và các bạn.

Quý thính giả thân mến! Đáp ứng yêu cầu của bạn nghe đài muốn biết thông tin về việc miễn mọi loại thuế cho ô tô nhập khẩu của Việt kiều về nước làm việc, chúng tôi xin thông tin như sau: Xe ô tô của Việt kiều về nước làm việc trong thời gian từ 1 năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này do Thủ tướng Chính phủ ban hành nêu rõ, đối với xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng thuộc sở hữu của cá nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật, được miễn thuế nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, nhưng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn về thuế ô tô nhập khẩu của Việt kiều về nước làm việc - ảnh 1
Ô tô nhập khẩu của Việt kiều về nước làm việc được miễn mọi loại thuế. (Ảnh minh họa: Infonet)


Đối với xe ô tô (đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng) của cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ 1 năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam nhập khẩu để sử dụng trong thời gian làm việc tại Việt Nam, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng 1 xe ô tô.

Quý thính giả thân mến! Một số bạn trẻ quan tâm tới cơ hội ở lại làm việc tại New Zealand sau khi tốt nghiệp. Về vấn đề này, chương trình xin được tư vấn như sau: New Zealand là một trong số ít quốc gia có chính sách cởi mở nhất cho sinh viên quốc tế về vấn đề định cư và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp một học viện giáo dục tại New Zealand được ở lại từ 2 đến 3 năm để làm việc. Ngoài ra, cấu trúc chương trình học của các trường tại New Zealand cũng là một điểm lợi thế. Ví dụ, chương trình học Sau đại học 1.5 năm tại SIT, sinh viên sẽ yêu cầu lên lớp trong vòng 4 tháng, 10 tháng còn lại sinh viên có thể lựa chọn làm bài luận tại nhà và có thể làm việc tại bất cứ thành phố nào tại New Zealand. Bên cạnh đó, du học sinh được mang theo vợ hoặc chồng, và người vợ hoặc chồng đó sẽ được làm việc toàn thời gian tại New Zealand.

 Visa làm việc sau tốt nghiệp cho phép sinh viên đủ điều kiện để nộp đơn xin visa ở lại làm việc kể cả khi sinh viên đó đã tìm được việc làm hay chưa. Có hai loại visa sau khi tốt nghiệp:

1.Dạng mở: với visa này, bạn được phép ở lại New Zealand tối đa 12 tháng để làm việc liên quan đến ngành học của bạn. Trong quá trình tìm kiếm việc làm liên quan đến ngành học này, bạn được phép làm bất cứ công việc gì để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Sau đó, khi đã tìm được công việc, bạn có thể gia hạn visa thêm 2-3 năm;

2.Visa chủ lao động hỗ trợ: nếu bạn đã kiếm được một công việc liên quan đến ngành học của mình, visa này cho phép bạn ở lại New Zealand để tích lũy kinh nghiệm làm việc thêm 2 đến 3 năm nữa. Sau khi visa này  hết thời hạn, bạn có thể có đủ điều kiện để xin visa thường trú nhân tại New Zealand dưới dạng Nhập Cư diện tay nghề. Nếu công việc của bạn thuộc nhóm ngành nghề đang thiếu hụt tại New Zealand như Giảng viên đại học, Kỹ sư, Xây dựng, Sức khỏe cộng đồng, Nông lâm, Tài chính – Kinh doanh, Giao thông vận tải… cơ hội định cư của bạn tại New Zealand càng cao.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Các bạn cũng có thể nghe chương trình của chúng tôi trên website: www.vov.vn. Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web này trên hệ VOV 5 vào lúc: 0h-1h (giờ quốc tế) tức từ 7h đến 8h (giờ Hà Nội); và 17h-18h (giờ quốc tế) tức từ 0h đến 1h (giờ Hà Nội) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác