Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Yên

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ theo đúng trình tự về thời gian.

Ngày 5/5, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế, làm Trưởng đoàn, giám sát kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Phú Yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Yên - ảnh 1Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá Phú Yên đã chuẩn bị tốt kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh vẫn giữ vững và chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác bầu cử tại Phú Yên - ảnh 2Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị bầu cử tại một điểm bầu cử tại thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ theo đúng trình tự về thời gian.

Tỉnh cần chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, bộ đội, biên phòng phối hợp đề cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, tham mưu cho tỉnh xử lý kịp thời các điểm nóng, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự - an toàn cho công tác bầu cử. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cử tri đi bầu cử để Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác