Giữ gìn di sản văn hóa: bắt đầu từ lời hát ru của bà của mẹ

(VOV5) - Tại Việt Nam hiện nay, với mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và trân trọng truyền thống văn hóa, truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc cho thế hệ trẻ, gần đây một số địa phương đã đẩy mạnh công tác giáo dục di sản cho học sinh thông qua các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn.

Theo Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian ứng dụng, việc giáo dục di sản từ nhà đến trường sẽ làm cho thế hệ sau không lãng quên quá khứ, sẽ hiểu biết về nguồn gốc để kế thừa truyền thống, để có những sự tiếp biến, kế thừa, phát triển cho hiện tại và tương lai. Đây là nội dung TS Trần Hữu Sơn sẽ chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giữ gìn di sản văn hóa: bắt đầu từ lời hát ru của bà của mẹ - ảnh 1Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian ứng dụng. - Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác