Hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan: Mở ra nhiều cơ hội mới

(VOV5) - Kỷ niệm chương từ Bộ trưởng Liên đoàn Thương mại Pakistan là một phần thưởng trao tặng cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Pakistan.

Chị Trần Lệ Hằng, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pakistan, đã và đang góp phần tích cực vào việc thắt chặt mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Mới đây, chị Trần Lệ Hằng đã được Bộ trưởng Liên đoàn Thương mại Pakistan trao tặng kỷ niệm chương của ban tổ chức Triển lãm Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc tế (FoodAG) diễn ra từ 9/8 - 11/8 ở thành phố Karachi, vì những thành tích trong việc xúc tiến thương mại, kết nối các doanh nghiệp hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Pakistan.

Hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan: Mở ra nhiều cơ hội mới - ảnh 1Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc tế (FoodAG). 
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
 

Phóng viên: Xin chào chị Trần Lệ Hằng, xin chúc mừng chị đã nhận được kỷ niệm chương cao quý từ Bộ trưởng Liên đoàn Thương mại Pakistan. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được vinh danh như vậy?

Nhận được kỷ niệm chương từ Bộ trưởng Liên đoàn Thương mại Pakistan là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với bản thân tôi. Tôi thực sự vui mừng và xúc động khi nhận được kỷ niệm chương hết sức cao quý này. Tham gia triển lãm FoodAG tại Karachi, Pakistan lần này, Đoàn Việt Nam có gần 40 thành viên, bao gồm cả đại diện phụ trách thương mại và đầu tư tại Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, VCCI, cơ quan bảo vệ thực vật và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam. Khi được lựa chọn làm đại diện để nhận kỷ niệm chương này, thực sự là một vinh dự vô cùng đặc biệt đối với bản thân tôi. Đây là một sự ghi nhận và khích lệ lớn lao đối với tôi trong những chặng đường tiếp theo để nỗ lực xúc tiến thương mại giữa hai nước Việt Nam và Pakistan.

Hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan: Mở ra nhiều cơ hội mới - ảnh 2Chị Trần Lệ Hằng nhận kỷ niệm chương từ Bộ trưởng Liên đoàn Thương mại Pakistan.

Kỷ niệm chương này là một phần thưởng trao tặng cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Pakistan. Đó là một phần thưởng cho nỗ lực của rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc xúc tiến thương mại giữa hai quốc gia và có những giá trị ghi nhận cụ thể trong khuôn khổ triển lãm FoodAG năm 2024.

Hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan: Mở ra nhiều cơ hội mới - ảnh 3Chứng kiến lễ ký kết hai biên bản ghi nhớ.

Phóng viên: Chị có thể nêu một số kết quả cụ thể mà chị đã đạt được khi là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước thông qua việc tham gia triển lãm FoodAg 2024?

Tôi rất vui mừng đã xúc tiến cho 8 đơn vị tham gia lần này với những đàm phán chuyên sâu và đi đến ký kết hai Biên bản ghi nhớ (MOU). Đó là một biên bản ghi nhớ về nhập khẩu ngô từ Pakistan sang Việt Nam và một biên bản ghi nhớ liên quan đến xuất nhập khẩu trái cây giữa Việt Nam và Pakistan. Trong các đơn vị còn lại, có 2 đơn vị đang tiếp tục đàm phán bởi vì họ cần những bước nghiên cứu thị trường sâu hơn, có  liên quan đến chuỗi sản xuất bán lẻ.

Phóng viên: Chị có những nhận định ra sao về triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Pakistan trong thời gian tới, đặc biệt sau thành công của triển lãm FoodAg 2024?

Có thể nói, chưa bao giờ việc kết nối thương mại giữa hai nước diễn ra tốt như lần này. FoodAG đã trở thành một nền tảng kết nối hữu hiệu cho các doanh nghiệp Pakistan trong việc thu hút các công ty nhập khẩu trên thế giới, trong đó, Việt Nam là không ngoại lệ. Tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía doanh nghiệp Việt Nam đối với Ban tổ chức là Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) cũng như sự tiếp đón của các doanh nghiệp Pakistan. Doanh nghiệp Việt Nam và Pakistan hoàn toàn có những cơ hội lớn trong việc hợp tác xuất nhập khẩu về ngô, hạt điều, hoa quỷ, gia vị và các thực phẩm Halal chế biến sẵn khác.

Hợp tác thương mại Việt Nam - Pakistan: Mở ra nhiều cơ hội mới - ảnh 4Các doanh nghiệp Việt Nam vui mừng với những kết quả đạt được từ triển lãm.

Phóng viên: Với tư cách là một Việt kiều tại Pakistan, chị có kế hoạch hay dự định gì để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong tương lai?

Với tư cách là một kiều bào Việt Nam tại Pakistan, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp hai nước để có thể phát triển hơn nữa quan hệ giao thương và hy vọng sẽ dần dần xây dựng những kết quả tốt đẹp, không chỉ cho quan hệ ngoại giao đơn thuần mà còn là sự hợp tác phát triển cùng có lợi giữa hai bên. Hiện nay, chúng tôi cũng đang nghiên cứu thiết lập một nền tảng giao dịch trong khối doanh nghiệp của hai nước để trao đổi thông tin và thương mại hàng hóa được thuận tiện hơn. Điều đó hy vọng sẽ giúp phần nào thúc đẩy cán cân xuất nhập khẩu nhiều hơn trong tương lai giữa hai quốc gia.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn chị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác