Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới: Quy tụ để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình

(VOV5) - Bà Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ ý kiến nhân dịp tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra từ 16-18/10.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Đại hội đề ra ba mục tiêu chính là đoàn kết dân tộc, dân chủ và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng đất nước Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, các văn kiện Đại hội cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với các định hướng cụ thể nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực này, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đây là những ý kiến chia sẻ của bà Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu nhân dịp tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 10 – nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra từ ngày 16-18/10.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới: Quy tụ để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình - ảnh 1TS Phan Bích Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu .

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 diễn ra trong khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với vận mệnh của đất nước và của dân tộc. Hiện nay Việt Nam đang có một vị thế rất lớn, có uy tín trên trường quốc tế, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm. Một loạt các nước lớn đã nhìn nhận Việt Nam như một đối tác rất quan trọng. Điều này mở ra những cơ hội để đất nước Việt Nam bước sang một giai đoạn, một thời kỳ, một mốc phát triển mới.

Và Mặt trận Tổ quốc chính là nơi có thể quy tụ được sức mạnh đoàn kết, tiềm năng của toàn dân tộc ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần này với tiêu chí "đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo và phát triển", là những mục tiêu rất sát sườn. Bởi vì đoàn kết chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là dân chủ. Và trong thời đại hiện nay việc đổi mới sáng tạo là vô cùng cần thiết cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với chúng ta không có đổi mới sáng tạo sẽ không thể phát triển được. Chính vì thế khẩu hiệu của Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần này đã bao hàm được tất cả mục tiêu, cơ sở để dân tộc Việt Nam cùng nhau xây dựng đất nước chúng ta bước sang một thời đại mới, một "kỉ nguyên vươn mình" của dân tộc Việt Nam ra thế giới, Chúng ta bây giờ bước ra thế giới còn khẳng định vị thế của mình cao hơn ở trên trường quốc tế.

Về dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần này, tôi cũng rất vui mừng sau khi nghiên cứu những văn kiện của Đại hội, thấy những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ năm năm tới được trình ra ở Đại hội lần này rất xác đáng, thiết thực với giai đoạn mới của đất nước. 

Tôi cũng muốn đóng góp những ý kiến để làm sao chúng ta có thể xây dựng tốt hơn, hiệu quả hơn khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là chúng ta phải chú trọng vào việc xây dựng các tổ chức hội đoàn nhưng phải mở rộng, phải đưa thêm những hình thức mới để có thể lan tỏa và cuốn hút được nhiều hơn bà con người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay vào xây dựng đất nước.  Chúng ta phải khuyến khích những hình thức quy tụ mới đối với bà con, bên cạnh những hình thức hội đoàn truyền thống. Bên cạnh đó, cần tận dụng hiệu quả nhất những ưu điểm của thời đại chuyển đổi số, để đưa những thế mạnh của thời đại chuyển đổi số vào công tác hội đoàn cũng như công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá cho Việt Nam.

Tôi cũng kiến nghị chúng ta cố gắng xây dựng được truyền thống và tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, giúp cho bà con kiều bào ở nước ngoài hiểu thêm được về ý nghĩa, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, để có thể kéo gọi, kêu gọi và lôi cuốn bà con càng ngày càng hướng về quê hương, đất nước và đóng góp phần mình cho đất nước Việt Nam.

Có thể nói trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chưa bao giờ bà con kiều bào lại đồng lòng hướng về đất nước như hiện nay. Đồng bào ở nước ngoài rất tự hào với những thành tựu mà quê hương Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây. Bên cạnh đó đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng cảm nhận được sự quan tâm hiệu quả của Nhà nước, Đảng, Chính phủ đối với khối kiều bào thông qua những quy định, những thay đổi luật pháp, bảo vệ lợi ích cho khối kiều bào, như Luật đất đai, Luật quốc tịch, căn cước công dân…Tôi tin chắc rằng qua Đại hội lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ đưa ra được những cách thức triển khai rất cụ thể thông qua những Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài, để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tận dụng sức mạnh của kiều bào một cách hiệu quả hơn, đưa sự đóng góp của khối kiều bào đối với quê hương, đất nước lên một tầm cao hơn.

 Tôi cũng rất tâm đắc về dự Đại hội lần này, bên cạnh những cây đa, cây đề trong phong trào Mặt trận đối với người người Việt Nam ở nước ngoài, cũng có thêm gương mặt các bạn trẻ, năng động, sáng tạo, cập nhật công nghệ thông tin, để đưa công tác Mặt trận phù hợp với thời đại chuyển đổi số. Đó là điều rất cần thiết để Mặt trận Tổ quốc đúng là nơi quy tụ các tầng lớp và các thế hệ. Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc toàn quốc lần này sẽ đưa công tác Mặt trận nói chung và phong trào đại đoàn kết dân tộc trong khối kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài có những bước tiến hiệu quả.      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác