Thư viện Áo dài Japan – giữ nét đẹp Việt nơi xa xứ

(VOV5) - Thư viện áo dài, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 18/10, vừa qua, Thư viện Áo dài Japan đã chính thức ra mắt tại Osaka, Nhật Bản. Đây là tâm huyết của các thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản, với mong muốn quảng bá hình ảnh quốc phục Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em không có điều kiện để sở hữu một chiếc áo dài, sẽ có cơ hội được mặc những chiếc áo của quê hương ngay trên đất nước Nhật Bản.

Thư viện Áo dài Japan – giữ nét đẹp Việt nơi xa xứ - ảnh 1Chị em phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản trong tà áo dài chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trở về nước và tiếp nhận món quà gồm 50 chiếc áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng, chị Lê Thương, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN về ý tưởng hình thành và phát triển của Thư viện áo dài Japan.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 

PV: Chào chị Lê Thương. Được biết lần này về Việt Nam, chị đã đón nhận 50 bộ áo dài của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cơ duyên này đã đến thế nào?

Chị Lê Thương: Tháng 8 vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tô Ngọc Hạnh đã có chuyến công tác tại Nhật Bản và đến thăm Hội phụ nữ VN vùng Kansai chúng tôi. Tại đây, chị Hạnh đã tham dự một diễn đàn về tâm lý mà chúng tôi tổ chức. Chúng tôi cũng đã trao đổi với chị về ý tưởng mong muốn thành lập Thư viện áo dài, vì ở Nhật Bản chúng tôi cũng ít khi có những sự kiện để có thể mặc áo dài, hơn nữa cũng có nhiều người không có cơ hội có cho riêng mình một chiếc áo dài.

Thư viện Áo dài Japan – giữ nét đẹp Việt nơi xa xứ - ảnh 2Chị Lê Thương (bên trái) tiếp nhận 50 chiếc áo dài do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng Thư viện áo dài Japan

Vì vậy, Thư viện áo dài sẽ là nơi cung cấp cho chị em những tà áo dài để diện trong các sự kiện của cộng đồng cũng như tại nơi các chị em đang làm việc để quảng bá trang phục của Việt Nam. Khi chúng tôi chia sẻ như vậy, chị Ngọc Hạnh cũng đóng góp rất nhiều để hình thành nên Thư viện áo dài Japan. Đặc biệt, chị muốn đồng hành cùng Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai để giới thiệu và quảng bá áo dài Việt Nam được nhiều hơn. Và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao tặng chúng tôi 50 bộ áo dài để cùng trưng bày, quảng bá và giới thiệu cho các bạn bè Nhật bản, đồng thời để chị em phụ nữ có thể sử dụng trong các sự kiện cộng đồng tại Nhật Bản.

PV: Thư viện áo dài sẽ có những hoạt động như thế nào, thưa chị?

Chị Lê Thương: Ngày 18/10 chúng tôi đã ra mắt Thư viện Áo dài. Chúng tôi sẽ có chiến dịch quảng bá áo dài, đặc biệt vào những dịp lễ tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn trong các hoạt động cộng đồng nói chung cũng như của cá nhân các chị em phụ nữ vùng Kansai có thể quảng bá được những nét đẹp về văn hóa và trang phục của Việt Nam mình, để bạn bè Nhật Bản và quốc tế biết đến. Tôi nghĩ rằng dù chỉ là những việc rất nhỏ thôi nhưng cũng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến với Nhật Bản. Đặc biệt khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, tôi nghĩ mỗi cá nhân đều có thể đóng góp một phần nhỏ, ngay cả việc lan tỏa hình ảnh áo dài để đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với các bạn Nhật.

Thư viện Áo dài Japan – giữ nét đẹp Việt nơi xa xứ - ảnh 3Áo dài là niềm tự hào của phụ nữ VN ở nước ngoài

Thực ra chúng tôi ở nước ngoài, mỗi khi được mặc bộ trang phục của quê hương thì cảm thấy rất tự hào. Như tôi đã chia sẻ rằng không phải chị em phụ nữ nào cũng có thể sắm cho mình một chiếc áo dài, và chúng tôi cũng không có cơ hội được mặc nhiều nên tôi nghĩ ý tưởng mở Thư viện áo dài, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam và giúp cho chị em chúng tôi dù ở xa Tổ quốc nhưng vẫn nhận được những tình cảm ấm áp từ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ở quê nhà. Một người Việt Nam dù ở đâu thì cũng vẫn luôn mong muốn mang vẻ đẹp quê hương mình để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

PV: Với sự kiện này, thêm một lần nữa làm phong phú thêm những hoạt động của Hội phụ nữ VN vùng Kansai!

Chị Lê Thương: Hội phụ nữ VN vùng Kansai vẫn triển khai thường xuyên những hoạt động như hỗ trợ chị em gặp những vấn đề về tâm lý, hay những hoạt động dạy và học tiếng Việt... Thư viện áo dài sẽ góp thêm một phần trong việc lan tỏa và có nhiều kết nối hơn giữa các chị em phụ nữ trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ có thêm những câu chuyện, những buổi gặp gỡ để hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc.

PV: Vâng xin cảm ơn chị!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác