Tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của VN trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa VN – Lào

(VOV5) - Đây  là chuyến công du nước ngoài nước đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị là Chủ tịch nước

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào, từ ngày 09 – 10/08, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.  Đây cũng là chuyến công du nước ngoài nước đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị là Chủ tịch nước. Nhân dịp này, PV Đài TNVN phỏng vấn Ông Xẻnh-phết Hùng-bun-nhuông (Sengphet Houngboungnuang) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDND Lào tại Việt Nam.

Nghe âm thanh PV tại đây: 
PV VOV: Xin chào Đại sứ Sengphet Houngboungnuang!  Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lựa chọn tới thăm ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ trọng trách Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới và ngay sau khi chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Thưa Đại sứ, Đảng và Nhà nước Lào coi tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc như thế nào?

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang:  Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XV bầu đồng chí giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi nghĩ rằng chuyến thăm này góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp và sự sinh động của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Đồng thời, cũng là sự khẳng định cho thế giới thấy rằng,  mặc dù bối cảnh quốc tế, khu vực có những diễn biến rất phức tạp khó lường, đặc biệt là sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng việc tăng cường quan hệ hợp tác, đi lại thăm hỏi lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước chúng ta vẫn được diễn ra. Điều này thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn và cùng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Chính vì những lý do nêu trên, Đảng và Chính phủ cũng như nhân dân Lào rất coi trọng chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này. Lễ đón chính thức sẽ được tổ chức cấp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, ngoài ra còn có một số nghi thức đặc biệt chỉ dành cho hai nước chúng ta.

PV VOV: Thưa Đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, sẽ diễn ra những sự kiện nổi bật gì?

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang: Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào lần này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và gặp gỡ, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Lào để tiếp tục trao đổi quan điểm và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương để đạt hiệu quả thiết thực theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước của hai nước. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Lễ bàn giao công trình xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới của Lào, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đồng thời đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa IX của Lào.

PV VOV:  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Việt Nam rất coi trọng vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt với Lào. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh quốc tế và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào?

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang:  Tôi đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này, là chuyến thăm được thực hiện theo thông lệ của hai nước sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng mỗi bên, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tổ chức trao đổi, thăm viếng lẫn nhau, chuyến thăm sẽ khẳng định những đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục giữ gìn bảo vệ, dày công vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi trường tồn.

Nhân dịp chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký kết văn kiện hợp tác giữa một số Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ góp phần vào việc thắt chặt và phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, vì sự thịnh vượng và phát triển của cả hai nước, đặc biệt sẽ làm cho quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại của hai nước chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu và chiều rộng. Đồng thời góp phần thúc đẩy lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng tăng trưởng cũng như nhằm nâng cao sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư được xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước chúng ta.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường như hiện nay, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta càng phải tăng cường thắt chặt hợp tác, chung sức đồng lòng, phát huy thế mạnh truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta tiến lên theo mục tiêu Xã hội Chủ nghĩa một cách vững chắc. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao cả của mình. Xin chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc diễn ra thành công tốt đẹp.

PV VOV: Xin cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác