Trại hè Việt Nam 2022: Khơi mạch nguồn dân tộc

(VOV5) - Trong chương trình giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thanh niên kiều bào có thêm nhiều thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trại hè Việt Nam 2022 vừa kết thúc sau 16 ngày hoạt động tại 9 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sân chơi để các bạn trẻ người Việt Nam từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ giao lưu, gắn kết, tìm hiểu lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, từ đó nâng cao hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam. Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, thông tin về kết quả của chương trình này.

Trại hè Việt Nam 2022: Khơi mạch nguồn dân tộc - ảnh 1Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Phóng viên: Thưa ông, ông có thể đánh giá đôi điều về chương trình Trại hè Việt Nam 2022? Thanh niên kiều bào đã thu nhận được những điều gì thông qua 16 ngày hoạt động của Trại hè Việt Nam lần này?

Ông Đinh Hoàng Linh: Trong chương trình trại hè năm nay, các thanh niên và sinh viên kiều bào có cơ hội trải nghiệm văn hóa ở ba miền Bắc, Trung, Nam, thăm các danh lam thắng tích trên cả nước, đồng thời được giao lưu với thanh niên và sinh viên ở các địa phương. Đây cũng là dịp để thanh niên và sinh viên kiều bào thể hiện sự gắn bó với quê hương, Tổ quốc. Các thanh niên và sinh viên kiều bào có dịp đến thăm, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thăm thân nhân của gia đình các liệt sĩ. Chúng tôi đánh giá trong dịp 27 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh – liệt sĩ, các hoạt động nay càng có ý nghĩa, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Trại hè Việt Nam 2022: Khơi mạch nguồn dân tộc - ảnh 2Các thanh niên kiều bào đến thăm làng trẻ em SOS Vinh.

Trong các chương trình hoạt động, các em cũng đến thăm, gặp gỡ và giao lưu, đồng thời chia sẻ đóng góp để hỗ trợ cho các em nhỏ và các sinh viên nghèo vượt khó. Điều này cũng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam.

Phóng viên: Trại hè Việt Nam 2022 trở lại sau hai năm với nhiều nội dung mới, đáng chú ý có hoạt động vinh danh kiều bào trẻ, cuộc thi “Kể chuyện tiếng Việt”… Xin ông cho biết về ý nghĩa các hoạt động này, và liệu các hoạt động này có là tiền đề trở thành hoạt động thường niên trong tương lai hay không?

Ông Đinh Hoàng Linh: Chúng tôi rất tâm huyết và tâm đắc với chương trình trại hè năm nay. Ban tổ chức đã hết sức công phu lựa chọn và phối hợp tổ chức một loạt những hoạt động mới, tiêu biểu, nhất là chương trình gặp gỡ lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại đây, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vinh danh các kiều bào trẻ có thành tích trong học tập và nghiên cứu, đồng thời có nhiều đóng góp cho công tác Hội đoàn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, động viên các em tiếp tục phấn đấu và đóng góp nhiều hơn vào công tác cộng đồng cũng như rèn luyện và học tập với thành tích tốt hơn.

Trại hè Việt Nam 2022: Khơi mạch nguồn dân tộc - ảnh 3Rực rỡ sắc màu trong buổi lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2022.

Thứ hai, các chương trình giao lưu tại địa phương được thể hiện hết sức đa dạng và có nhiều nội dung khác nhau. Đặc biệt, chúng tôi đã tổ chức cuộc thi “Kể chuyện tiếng Việt”. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức và phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuộc thi giúp cho các em thêm yêu ngôn ngữ dân tộc, là dịp để chia sẻ với nhau và cũng là để tôn vinh ngôn ngữ tiếng Việt. Đây là một hoạt động quan trọng, tạo động lực cho các em tăng cường học tập và trau dồi ngôn ngữ dân tộc và gắn bó nhiều hơn nữa với văn hóa truyền thống của quê hương.

Trong chương trình giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, các em đã có thêm nhiều thông tin về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những buổi giao lưu và chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin về bảo vệ chủ quyền với các chiến sĩ hải quân của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khơi dậy hơn nữa tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm gắn bó với Tổ quốc.

Chương trình Trại hè năm 2022 đã hội tụ được những hoạt động mang tính thông lệ trước đây của trại hè các năm. Năm nay chúng tôi đã có bổ sung thêm một số những hoạt động để giúp tăng cường hơn nữa sự gắn bó của thanh niên, sinh viên kiều bào với quê hương, đất nước.

Phóng viên: Thế hệ trẻ kiều bào cũng tham gia các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các hoạt động thiện nguyện tại các Trung tâm bảo trợ xã hội ở một số địa phương. Ông nhìn nhận về những hoạt động này như thế nào?

Ông Đinh Hoàng Linh: Trại hè Việt Nam năm 2022 dành cho thanh niên và sinh viên kiều bào đã đạt được một số mục tiêu và ý nghĩa. Ngay trong chương trình, các em đã cùng nhau đóng góp được một số tiền hơn 140.000.000 đồng và sử dụng số tiền này để tri ân, thăm hỏi thể hiện sự trân trọng các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình thương binh liệt sĩ.

Trại hè Việt Nam 2022: Khơi mạch nguồn dân tộc - ảnh 4Các đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào gặp gỡ và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời các em cũng có sự ủng hộ cho các học sinh nghèo vượt khó và có sự đóng góp và có kế hoạch để hỗ trợ và phối hợp với các trung tâm bảo trợ trẻ em tại một số tỉnh và thành phố.

Chúng tôi cho rằng ý nghĩa không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong trại hè mà còn tiếp tục được khơi nguồn và phát triển lâu dài, thể hiện tấm lòng, tình cảm của các em với quê hương, đất nước và trở thành một kế hoạch lâu dài, cụ thể với việc làm thiết thực đóng góp cho quê hương và nhân dân trong nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác