27 doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long đạt danh hiệu Cánh sếu vàng

(VOV5) - 

Chiều ngày 7/10, tại thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Chương trình Lễ Tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019.

27 doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long đạt danh hiệu Cánh sếu vàng - ảnh 1

 Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (TTXVN)

Dịp này, VCCI tặng danh hiệu “Cánh Sếu Vàng – hành trình 10 năm một chặng đường cho 27 doanh nghiệp xuất sắc, đây là những doanh nghiệp thuộc Tốp đầu của khu vực ĐBSCLcó những đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, xã hội khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Chương trình bình chọn tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân thường niên do VCCI Cần Thơ tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) không chỉ thúc đẩy sản xuất, đổi mới sáng tạo mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh, kiến nghị chính sách dành cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại khu vực ĐBSCL.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cho rằng trong bối hội nhập sâu rộng và cuộc cách mạng  công nghiệp 4.0 đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy sản xuất để bắt kịp với xu thế của thế giới.

Nội lực của doanh nghiệp Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam và chất lượng thể chế Việt Nam vẫn phải là điều quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài và hướng họ vào đầu tư chất lượng cao. Chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng sẽ là những yếu tố quyết định điều đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác