An Giang xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Australia và Hoa Kỳ

(VOV5) - An Giang đã hỗ trợ nông dân xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển vùng sản xuất xoài, tập huấn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn...

Tỉnh An Giang vừa xuất khẩu lô xoài sang thị trường Australia và Mỹ. Đây là thành quả của hướng đi đúng của tỉnh An Giang trong phát triển cây ăn quả và mở ra cơ hội mới cho các mặt hàng trái cây của địa phương có mặt tại nhiều thị trường quốc tế.

An Giang xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Australia và Hoa Kỳ - ảnh 16 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng sang thị trường Ôxtrâylia và 1 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng sang thị trường Hoa Kỳ - Ảnh: VOV

Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu hôm 5/1, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới, An Giang) và Công ty Vina T&T; trong đó, xuất 6 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường Australia và 1 tấn xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường Hoa Kỳ.

Phát biểu tại Lễ công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Australia và Hoa Kỳ sáng 5/1, ông Nguyễn Đình Mười, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH XNK Vina T&T, đơn vị liên kết với nông dân sản xuất xoài xuất khẩu tại huyện Chợ mới, cho biết lô xoài tượng da xanh đầu tiên của huyện Chợ Mới xuất khẩu sang thị trường Australia và Hoa Kỳ bước đầu khẳng định vị thế trái xoài tượng xanh của địa phương. Đây cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp địa phương, không chỉ mang lại cơ hội kinh tế lớn mà còn giúp thúc đẩy hình ảnh, uy tín của nông sản An Giang trên thị trường quốc tế.

An Giang xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Australia và Hoa Kỳ - ảnh 2Xoài tượng da xanh được sản xuất tại Chợ Mới - Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Đình Mười khẳng định: "Lô xoài đầu tiên này xuất khẩu đi Australia và Hoa Kỳ là sự kiện mà Vina T&T muốn kết nối mang tính bền vững với An Giang trong tương lai; để có liên kết với nông dân với Hợp tác xã. Mỗi nước nhập khẩu đều có những rào cản kỹ thuật khác nhau, chúng tôi phải tuân thủ rào cản của họ; cho nên chúng tôi tuyên truyền, vận động bà con nông dân tham ra chương trình này, trồng xoài phải tuân thủ kỹ thuật. Hiện nay, chúng tôi cũng đang có định hướng mở rộng thêm thị trường, để tiếp tục đưa trái xoài sang nhiều nước hơn".

Chợ Mới là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang, với tổng diện tích gần 6.500 ha, trong đó xoài tượng da xanh tập trung chủ yếu ở 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân với tổng diện tích hơn 4.200 ha. Để trái xoài này được xuất khẩu, tỉnh An Giang đã hỗ trợ nông dân xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển vùng sản xuất xoài, tập huấn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất theo hướng an toàn, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng… nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường. Hiện diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 700 ha và đã cấp được 41 mã số vùng trồng cho 6.000 ha xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác