Bang Sachsen - Anhalt (CHLB Đức) tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch tại Việt Nam

(VOV5) - Đoàn Nghị sĩ cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.   

Ngày 5/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn Nghị sĩ Nghị viện bang Sachsen - Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức có cuộc làm việc và khảo sát du lịch tại tỉnh Quảng Ninh, mong muốn mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Bang Sachsen - Anhalt (CHLB Đức) tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch tại Việt Nam - ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu tặng quà xã giao và giới thiệu về du lịch Hạ Long với Đoàn Nghị sĩ bang Sachsen - Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức.
Ảnh truyenhinhdulic.vn 

Sau khi nghe giới thiệu về các tiềm năng lợi thế khai thác du lịch của Quảng Ninh, Đoàn Nghị sĩ Nghị viện bang Sachsen - Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và các sản phẩm du lịch mới, cao cấp, du lịch làng quê trải nghiệm của tỉnh Quảng Ninh. Năm 2019, lượng khách Đức đến Việt Nam là gần 230 nghìn người, trong đó có 1/4 đến Quảng Ninh.

Ông Daniel Sturm, Trưởng đoàn công tác, cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng lớn để hợp tác về du lịch, văn hóa. Đoàn Nghị sĩ cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác