Bộ trưởng Bộ Lao động và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay (21/8), Ủy ban Thường vụ Quốc tổ chức phiên họp trực tuyến với các Đoàn Đại biểu Quốc hội cả nước để chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền về những vấn đề của tri quan tâm. Đó là việc thực hiện chính sách dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số và vấn đề quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cũng tại phiên chất vấn , Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã làm rõ những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Lãnh đạo các bộ giáo dục và đào tạo, Bộ công an cũng giải trình làm rõ thêm những vướng mắc và cách giải quyết trong dạy nghề và đào tạo việc làm cho người lao động, làm rõ trách nhiệm trong quản lý lao động. Phát biểu tại phiên chất vấn sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Bộ Lao động và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn  - ảnh 1

Buổi chiều Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vấn đề được nhiều đại biểu tập trung chất vấn là các biện pháp giải quyết nợ xấu của các Tổ chức tín dụng; Các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng và việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Giải trình với các đại biểu liên quan đến vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành thẩm định các đề án do các ngân hàng thực hiện và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của các đề án tái cấu trúc này phải đảm bảo được thanh khoản, tránh đổ vỡ và đặc biệt phải đảm bảo bù đắp đầy đủ những tổn thất của các ngân hàng bị xử lý. Vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là việc lãi suất giảm và nhưng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp còn hạn chế. Giải trình về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết: "Nợ xấu đang là vấn đề đáng lo ngại hiện nay và chúng ta cũng đang tìm mọi biện pháp để xử lý. Do vậy việc làm sao để tránh được nợ xấu là vấn đề hết sức cấp thiết. Chúng ta vừa phải khắc phục những nợ xấu đã tồn tai trước đây đồng thời cũng có trách nhiệm không làm cho nợ xấu gia tăng trong thời gian tới. Do vậy, Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tạo mọi điều kiện sát cánh cùng doanh nghệp nhưng không được hạ tiêu chuẩn tín dụng. Vì biện pháp này chúng tôi không khuyến khích và yêu cầu các tổ chức tín dụng phải chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn về cho vay".

Phản hồi

Các tin/bài khác