(VOV5) - Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái tư vấn xanh nội địa, nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn.
Lễ phát động "Chuyển đổi xanh - Chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững" diễn ra sáng 28/03, tại Hà Nội. Lễ phát động này nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Chuyển đổi xanh năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cùng đại diện Bộ Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup thực hiện nghi thức ấn nút cam kết xanh - “Green Pledge”. |
Chuyển đổi xanh - Cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Tại lễ phát động, nhiều chuyên gia cho rằng chuyển đổi xanh là trách nhiệm và là cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), chia sẻ chính sách thúc đẩy phương tiện xanh phải đi kèm với cải thiện hạ tầng, truyền thông và nâng cao ý thức của người dân.
Các chuyên gia, diễn giả, doanh nhân tham gia tọa đàm "Chuyển đổi xanh - Nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp". |
Hiện nay, nhiều địa phương, như: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thử nghiệm các khu vực phát thải thấp, tạo điều kiện cho xe điện hoạt động. Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư về phương tiện xanh, trong đó, ưu tiên không gian giao thông cho phương tiện sạch. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi xanh thực sự hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương nhằm phát triển đồng bộ hệ thống trạm sạc, cải thiện chính sách giá điện cho phương tiện xanh.
Phát triển hệ sinh thái tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp
Bên cạnh hạ tầng, một rào cản lớn đối với doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi xanh là chi phí chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái tư vấn xanh nội địa, nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn, từ đó, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và chủ động tiếp cận thị trường quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Lễ phát động chuỗi sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2025. |
Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhấn mạnh chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm tác động đến môi trường. Ông cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân để xây dựng mô hình canh tác bền vững, áp dụng công nghệ tiên tiến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xanh.
Hướng tới Ngày Chuyển đổi xanh - Sự kiện kết nối cộng đồng và doanh nghiệp
Tiếp nối thành công của lễ phát động, Báo Lao Động sẽ tổ chức chuỗi sự kiện Ngày Chuyển đổi xanh vào năm 2025 với các tọa đàm chuyên sâu về tín dụng xanh, trái phiếu xanh và chuyển đổi năng lượng bền vững. Mục tiêu của chương trình là nâng cao nhận thức cho người dân, tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và giới chuyên gia cùng tìm ra giải pháp thực tiễn.
Chuyển đổi xanh là xu hướng và là yêu cầu tất yếu để Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, Ngày Chuyển đổi xanh có thể trở thành sự kiện thường niên quan trọng, thúc đẩy một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn.