(VOV5) - Lễ phát động toàn dân tiết kiệm năng lượng và giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 do Bộ Công Thương tổ chức mới đây tại Hà Nội, thu hút gần 2000 người tham gia.
Với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, Giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay. Sự kiện nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết vì Hành tinh xanh. Hưởng ứng Giờ Trái đất 2025, nhiều sự kiện đã diễn ra trước đó, thu hút sự tham gia của người dân ở các tỉnh, thành phố.
Lễ phát động toàn dân tiết kiệm năng lượng và giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 do Bộ Công Thương tổ chức mới đây tại Hà Nội, thu hút gần 2000 người tham gia.
“Tôi thấy thông điệp của Giờ Trái đất năm nay rất ý nghĩa và thời sự trong bối cảnh thế giới đang chống lại các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai. Chuyển dịch xanh là chìa khóa dẫn đến tương lai xanh. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách tiết kiệm năng lượng.”
“Tôi rất vui khi được tham gia giải chạy hưởng ứng Tiết kiệm năng lượng do Bộ Công Thương tổ chức.”
“Trái đất hiện đang chịu nhiều sự thay đổi về khí hậu. Tôi tham gia giải chạy để hưởng ứng tinh thần cùng tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh.”
Với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, Giờ Trái đất 2025 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22/3. Ảnh: Ban tổ chức |
Để hướng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2025, ngoài giải chạy, nhiều hoạt động khác được Bộ Công Thương tổ chức trong tháng 3/2025 như: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025, Cuộc thi “Tuyên truyền viên tiết kiệm điện”; Cuộc thi “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”… Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: “Nếu chúng ta sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ đóng góp vô cùng to lớn vào việc phát triển bền vững hệ thống điện quốc gia. Điều này đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng của đất nước. Do đó, việc phát động phong trào hưởng ứng Giờ trái đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với người dân mà đối với cộng đồng doanh nghiệp.”
Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu tại Lễ phát động toàn dân tiết kiệm năng lượng và giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2025. Ảnh: VOV |
Tại Bình Dương, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai, như: chương trình “25 giây tắt máy xe”, phát tờ rơi và treo băng rôn tuyên truyền, tổ chức cuộc thi nhảy flashmod với chủ đề “Bước nhảy xanh – Chung tay tiết kiệm năng lượng”, giải chạy bộ hưởng Giờ Trái đất, cuộc thi hùng biện tiếng Anh về bảo vệ môi trường, đêm sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất và đặc biệt là hoạt động đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất.
“Việc đạp xe diễu hành gửi đến thông điệp cho mọi người có một lối sống lành mạnh, tiết kiệm điện. Tôi hy vọng sẽ được tham gia thêm nhiều chương trình như thế này.”
“Tôi muốn lan tỏa thông điệp: mỗi hành động nhỏ như tiết kiệm, hạn chế rác thải nhựa, sử dụng năng lượng xanh đều có thể xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững, bảo vệ môi trường.”
Tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động ý hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 được tổ chức như: mít tinh, diễu hành, tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng Giờ Trái đất bằng xe lưu động trên các tuyến đường, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2025”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng người dân tham gia giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất 2025. Ảnh: VOV |
Năm nay là lần thứ 16 Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất”. Đánh giá về hiệu quả của sự kiện này đối với ngành năng lượng, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết: “Trong 16 năm qua, nhận thức của người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, trong đó có tiết kiệm điện đã được nâng cao rất nhiều. Nó được thể hiện qua cường độ sử dụng năng lượng, hệ số đàn hồi về sử dụng điện đã tốt hơn rất nhiều. Bằng một hình thức nhỏ bé trong hành vi sử dụng điện của mình, mỗi người đã giúp cho hệ thống điện được vận hành một cách ổn định hơn, an toàn hơn và đặc biệt là hiệu quả hơn.”
“Giờ Trái đất” là quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, thúc đẩy quý trình chuyển đổi xanh với các mô hình kinh tế xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh; kêu gọi toàn xã hội cùng thực hiện hành động thiết thực vì một tương lai xanh và phát triển bền vững.