Chuyên gia Đức đánh giá khả quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021

(VOV5) - Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt 206,5 tỷ USD, cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đức phỏng vấn ông Daniel Müller, chuyên gia kinh tế phụ trách Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương về kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2021. 

Chuyên gia Đức đánh giá khả quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021 - ảnh 1Chuyên gia kinh tế Daniel Müller, người phụ trách khu vực ASEAN của Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á - Thái Bình Dương (OAV). Ảnh TTXVN

Chuyên gia Daniel Müller cho rằng sau sự suy giảm tăng trưởng năm 2020 xuống còn 2,9% do đại dịch COVID-19 (mức suy giảm tương đối thấp so với kinh tế toàn cầu), cho đến nay có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi rất tích cực và năng động. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị hàng hóa xuất khẩu quý 1/2021 tăng 22% và giá trị nhập khẩu tăng 26,3%. Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt 206,5 tỷ USD, cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Ở thời điểm hiện tại, chưa rõ làn sóng bùng phát dịch COVID-19 sẽ gây ra mức độ tác động thế nào tới Việt Nam, nhưng theo chuyên gia Daniel Müller, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 có thể xấp xỉ mức trung bình những năm trước đại dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác