Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc Jan Rafaj

(VOV5) -  Liên đoàn Công nghiệp Séc là đầu mối tổ chức và hỗ trợ các chuyến thăm của các đoàn doanh nghiệp Séc đến Việt Nam và ngược lại.

Ngày 26/3/2024, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam có cuộc làm việc với ông Jan Rafaj, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc, tại Trụ sở Liên đoàn ở thủ đô Praha.

Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc Jan Rafaj - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam (bìa phải)

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp địa phương, hợp tác lao động, phát triển năng lượng tái tạo, và khả năng mở đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Jan Rafaj chào mừng Đại sứ Dương Hoài Nam vừa nhận nhiệm kỳ tại Cộng hòa Séc; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt được củng cố và phát triển nhiều năm qua giữa Việt Nam - Séc; khẳng định Liên đoàn sẽ luôn đóng vai trò cầu nối cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ông Jan Rafai đánh giá Việt Nam có môi trường đầu tư tương đối thuận lợi đối với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Séc, với điểm nhấn là dự án đầu tư thành công của Tập đoàn sản xuất ô tô SKODA tại Việt Nam.

Ông Jan Rafaj cho biết Liên đoàn Công nghiệp Séc là đầu mối tổ chức và hỗ trợ các chuyến thăm của các đoàn doanh nghiệp Séc đến Việt Nam và ngược lại nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh doanh tại mỗi nước.

Chủ tịch Liên đoàn đánh giá cộng đồng người Việt Nam cần cù, sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của sở tại, trong đó lớp trẻ người Việt nhất là thế hệ thứ 2 và thứ 3 đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội Séc, giữ nhiều vị trí quan trọng trong các công ty và tập đoàn của Séc hiện nay.

Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ mong muốn Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc, với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ kết nối và giới thiệu các doanh nghiệp Séc với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực Séc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như: năng lượng, cơ khí chế tạo, sản xuất phân bón, hóa chất, khai khoáng...

Đại sứ Dương Hoài Nam đề nghị Liên đoàn tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế, quảng bá sản phẩm, hội chợ thương mại dự kiến tổ chức trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp địa phương của Việt Nam tới Cộng hòa Séc trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác