Đến năm 2030, Kiên Giang là trung tâm kinh tế biển của Quốc gia

(VOV5) - Kiên Giang cần tiếp tục tận dụng tiềm năng kinh tế biển; chủ động thực hiện các dự án giao thông đường bộ, đồng thời chú trọng phát triển giao thông đường thuỷ. 

Hôm qua (23/12), tại tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ công bố Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên sau hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Kiên Giang có bản quy hoạch tỉnh được tích hợp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.

Đến năm 2030, Kiên Giang là trung tâm kinh tế biển của Quốc gia - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm kinh tế biển của Quốc gia. Đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng. Quy hoạch xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2021-2030, với hơn 200 dự án thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh... Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trao 11 chủ trương đầu tư và 18 biên bản ghi nhận nghiên cứu đầu tư của các nhà đầu tư sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị thời gian tới, Kiên Giang cần tiếp tục tận dụng tiềm năng kinh tế biển; chủ động thực hiện các dự án giao thông đường bộ, đồng thời chú trọng phát triển giao thông đường thuỷ.
Cùng với đó, tỉnh cần tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, đưa chế biến nông sản đến gần vùng nguyên liệu nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và giá trị của nông sản của Việt Nam trên trường quốc tế.
Kiên Giang cũng cần chú trọng thu hút các dự án nuôi trồng thuỷ sản để tiến tới chấm dứt việc khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định, bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản, góp phần cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" hải sản của Uỷ ban châu Âu (EC), bảo vệ và phát triển ngành thuỷ sản bền vững của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác