Dự án Thriive đem lại lợi ích cho cộng đồng

(VOV5) - Tại Việt Nam, dự án Thriive đã được triển khai từ năm 2005 ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Huế.


Thriive, một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập với mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Trên thế giới, Thriive đã triển khai các dự án ở 5 nước gồm: Palestine, Kenya, Nicaragua, Guatemala và Việt Nam. Tại Việt Nam, dự án Thriive đã được triển khai từ năm 2005 ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Huế.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Dự án Thriive tại Việt Nam là dự án hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (CEDS), Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội và Tổ chức Thriive Hoa Kỳ. Dự án Thriive hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vay vốn không lãi suất để mua sắm máy móc, trang thiết bị sản xuất, phát triển kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó doanh nghiệp tham gia dự án còn được tư vấn phát triển, có cơ hội kết nối với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự án Thriive đem lại lợi ích cho cộng đồng - ảnh 1
Một buổi hội thảo của dự án Thriive Việt Nam tại Hà Nội.


Dự án khuyến khích các doanh nghiệp xã hội có sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích cho cộng đồng về sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, tạo việc làm cho người nghèo, người tàn tật, dân tộc thiểu số... Chị Nguyễn Thị Hương Huyền, Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Thriive Hoa Kỳ, cho biết:“Ở Việt Nam trong 10 năm qua Thriive đã hỗ trợ khoảng 120 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp hỗ trợ nhiều hơn một lần. 1.446 việc làm mới đã được tạo ra thông qua những doanh nghiệp tham gia chương trình Thriive và cùng với đó là hơn 120.000 người được nhận sản phẩm từ thiện mà do chính các doanh nghiệp tham gia Thriive trao tặng. Đối với các nước ở trên thế giới thì Thriive Việt Nam là chương trình thành công nhất và hiện tại Thriive Việt Nam đang nhận được số vốn hỗ trợ là cao nhất trong tất cả các nước trên thế giới”.


Hàng năm, CEDS tổ chức quảng bá chương trình, tuyển chọn doanh nghiệp, quyết định danh sách doanh nghiệp được vay vốn cùng đại diện Thriive Hoa Kỳ và phê duyệt giải ngân vốn vay cho các doanh nghiệp được lựa chọn. CEDS theo dõi, giám sát các chương trình trả vốn vay của doanh nghiệp trong 2 năm tiếp theo, đồng thời phát triển mạng lưới doanh nghiệp Thriive vì cộng đồng. Mỗi doanh nghiệp được vay tối đa là 10.000 USD (khoảng 220 triệu đồng) không tính lãi xuất. Số vốn vay thông thường của doanh nghiệp là từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Doanh nghiệp không trả vốn vay Thriive bằng tiền mặt mà bằng cách đào tạo nghề và cung cấp sản phẩm/dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật... Anh Thành Chung, một doanh nghiệp tham gia chương trình Thriive Hà Nội, cho biết:“Chương trình Thriive đã tổ chức các hội thảo cho các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi. Thriive tư vấn về kỹ năng quản lý, tập huấn về marketting, thương hiệu, kế toán, thuế… Đó chính là nền tảng để giúp doanh nghiệp chúng tôi hiểu biết hơn trong quá trình khởi nghiệp. Khi có những kiến thức nền tảng thì chúng tôi định hướng rõ ràng hơn mục tiêu của công ty, để thời gian tới biết phải làm gì”.


Dự án Thriive đem lại lợi ích cho cộng đồng - ảnh 2
Sinh viên ĐHKT thực hành tại lớp học “Tự làm và kinh doanh mỹ phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên”.Ảnh: ueb.edu.vn



Hầu hết các doanh nghiệp khi được tiếp cận nguồn vốn dự án Thriive đã có tỷ lệ tăng trưởng đáng kể, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Đặc biệt có những doanh nghiệp tăng trưởng lên đến 40 - 50%/năm. Chị Nguyễn Thùy Dương, người quản lý chương trình Thriive Hà Nội, cho biết:“Mọi năm chúng tôi hỗ trợ từ 16 đến 18 doanh nghiệp nhưng năm nay Ban điều phối chương trình Thriive Hà Nội hỗ trợ từ 20 đến 22 doanh nghiệp. 58% doanh nghiệp tiếp tục thực hiện những hoạt động từ thiện của mình sau khi kết thúc tham gia chương trình. Chúng tôi đã xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp Thriive bền vững và có những tác động tích cực cho xã hội”.


Để tăng hiệu quả của chương trình Thriive ở Việt Nam, Ban điều phối dự án Thriive Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với những tổ chức từ thiện, nhân đạo hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Năm 2016 là năm thứ 11 mà dự án Thriive triển khai tại Việt Nam. Dự án Thriive năm 2016 đón nhận được nhiều doanh nghiệp tiềm năng, phù hợp và xứng đáng với mục tiêu là “Hỗ trợ doanh nghiệp - Phát triển cộng đồng”. Dự án Thriive Việt Nam đã giúp doanh nghiệp phát triển, tạo thêm việc làm mới và tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội. Qua đó, góp phần giảm nghèo và xóa nghèo bền vững, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác