Hà Giang phải tạo dựng các lợi thế cạnh tranh và tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư

(VOV5) - Chiều 27/11, tại Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về phát triển kinh tế xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Giang phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tự cân đối được 40-50% ngân sách, giảm trợ cấp từ Trung ương; đặc biệt quan tâm đến giảm nghèo. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải cách hành chính. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng cho Hà Giang.

Trước đó, chiều cùng ngày 27/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ động thổ Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên; thăm và tặng quà một số hộ gia đình chính sách ở tỉnh Hà Giang.

 Hà Giang phải tạo dựng các lợi thế cạnh tranh và tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017  tại Hà Giang 

Trước đó, tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017  tại Hà Giang với chủ đề “Hợp tác đầu tư và Phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tiềm năng nông nghiệp, dược liệu, kinh tế biên mậu, phát triển du lịch của tỉnh là rất lớn và các lợi thế này đã được các nhà đầu tư phát hiện, khai thác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh tạo dựng các lợi thế cạnh tranh và tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư: “Tôi tin tưởng rằng các nhà đầu tư sẽ vượt mọi gian lao, chinh phục thử thách. Hà Giang cần nhiều hơn nữa những doanh nghiệp tầm cỡ, không chỉ có TH True Milk, Thiên Minh, các nhà đầu tư Nhật Bản mà nhiều nhà đầu tư khác. Những dự án đầu tư có tính lan tỏa, tạo việc làm thu nhập bền vững cho địa phương chính là mục tiêu hướng tới của Hà Giang. Đây cũng chính là chìa khóa vươn lên cho Hà Giang và Tây Bắc trong thời gian tới”.

Nhấn mạnh về lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉnh hoàn toàn có thể thu hút du khách quanh năm. Muốn làm được điều này, Hà Giang cần làm tốt công tác truyền thông về hình ảnh và bản sắc địa phương, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, đa dạng hóa các sản phẩm, khôi phục phát huy các giá trị lễ hội, văn hóa truyền thống.

Tại hội nghị, tỉnh Hà Giang trao 18 quyết định đầu tư, 17 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn 16.100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác