Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu tại Diễn đàn Davos mùa Hè

(VOV5) - việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 5% năm ngoái và dự kiến đạt 6%-6,5% trong năm nay là điều rất đáng ghi nhận.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại Diễn đàn Davos mùa Hè, diễn ra tại Đại Liên (Dalian), Trung Quốc, từ 25-27/06, đồng thời việc Thủ tướng Phạm Minh Chính 2 năm liền được mời tham dự Diễn đàn đã cho thấy sự đóng góp và vai trò không thể thiếu của kinh tế Việt Nam đối với sự tăng trưởng của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Đây là đánh giá của giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong cuộc trả lời truyền thông Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hôm nay (26/06).

Việt Nam đóng vai trò không thể thiếu tại Diễn đàn Davos mùa Hè  - ảnh 1Giáo sư Hứa Lợi Bình. Ảnh: CQTT VOV – Trung Quốc

 Theo giáo sư Hứa Lợi Bình, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos mùa Hè hai năm liên tiếp tại Trung Quốc đã thể hiện đầy đủ vai trò quan trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn này, đồng thời cũng cho thấy vị thế ưu tiên nổi bật đối với Việt Nam trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. “Tôi cho rằng, hai điểm này đã thể hiện đầy đủ vai trò dẫn dắt hết sức quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới. Bởi chúng ta đều biết đây là Hội nghị thường niên các nhà tiên phong. Nói cách khác, xét ở một mức độ nào đó, Việt Nam đóng vai trò của một nhà tiên phong trong sự phát triển của nền kinh tế thế giới”.

Theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 5% năm ngoái và dự kiến đạt 6%-6,5% trong năm nay là điều rất đáng ghi nhận. Đây là mức tăng trưởng tương đối cao trong các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, cho thấy tiềm năng và động lực phát triển của Việt Nam trong tương lai. Về bài phát biểu đặc biệt của Thủ tướng tại Hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Đại Liên (WEF 15 Đại Liên), ông Hứa Lợi Bình đánh giá: “Tôi nghĩ, đây là bài phát biểu rất phong phú về nội dung và rất tích cực về tổng thể.

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đem lại niềm tin mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp và chính giới tham gia Diễn đàn lần này. Điều này rất đáng ghi nhận”.Theo ông Hứa Lợi Bình, 3 yếu tố tác động đến phát triển kinh tế toàn cầu mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra, gồm: sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số và tác động của quá trình phi toàn cầu hóa là những nhận định rất chính xác của lãnh đạo Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cho rằng 3 lĩnh vực định hình, dẫn dắt, tiên phong, gồm: phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất là những giải pháp phát triển rất tốt cho nền kinh tế toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác