Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2015

(VOV5)- Chiều nay (20/8), tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Trung tâm Trung Quốc - ASEAN tổ chức Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2015.

Hội thảo nhằm chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên, qua đó đưa ra những gợi ý để hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển ổn định và thực chất hơn trong thời gian tới, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỉ đô la.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đánh giá quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung thời gian qua tiếp tục có bước phát triển tích cực, trong đó hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục đóng vai trò quan trọng và nổi bật trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ mong muốn thông qua hội thảo tìm ra những biện pháp nhằm phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước, thực hiện tốt các mục tiêu hợp tác đã được Lãnh đạo hai nước nhất trí triển khai tốt các dự án hạ tầng chất lượng cao, các sáng kiến kết nối khu vực của mỗi nước.

Về phần mình, Giáo sư Cốc Nguyên Dương thuộc viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng việc ngày 11/8 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc điều chỉnh tỉ giá đồng Nhân dân tệ giảm giá so với đồng đô la Mỹ, không ảnh hưởng nhiều đến cân bằng cán cân thương mại hai nước  bởi Việt Nam cũng ngay lập tức điều chỉnh tỉ giá theo:
"Có thể nói Việt Nam là nước điểu chỉnh tỉ giá nhanh nhất, vì thế ảnh hưởng của tỉ giá đối với xuất nhập khẩu giữa hai nước là không lớn. Tôi cho rằng chúng ta cần phải tìm các biện pháp khác để cân bằng cán cân thương mại chứ không chỉ lệ thuộc vào vấn đề tỉ giá của tiền tệ."

Tại Hội thảo, các diễn giả đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương Việt Nam cũng đã giới thiệu với các đại biểu quốc tế về một số thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian gần đây, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường và chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng được cải thiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác