Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN-Trung Quốc

(VOV5) - Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 20/09, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại các sự kiện lần này nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương biên giới của Trung Quốc, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư với Quảng Tây. 

Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại ASEAN-Trung Quốc - ảnh 1
Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN - TQ lần thứ 11


Hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại ASEAN-Trung Quốc là hoạt động thường niên do Bộ Thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên, hội chợ này được bình chọn là 1 trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Chính từ vai trò ngày càng nổi bật và là điểm đến không chỉ đối với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN mà còn đối với các đối tác ngoài khu vực, hội chợ đã khẳng định được tầm quan trọng của mình. Cùng với đó, Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại ASEAN-Trung Quốc đã mở ra một diễn đàn đối thoại cấp cao quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc cũng như làm sâu sắc quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại trong khu vực.

Diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 21 năm thiết lập quan hệ đối thoại, Hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại ASEAN-Trung Quốc lần này tiếp tục được kỳ vọng sẽ có bước phát triển khởi sắc. Qua 8 lần được tổ chức, đến nay tổng giá trị giao dịch thương mại tại Hội chợ ASEAN-Trung Quốc đã đạt được hơn 12 tỷ USD. Hiện, kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc đã tăng 37 lần, đạt hơn 360 tỷ USD, trở thành một trong những bạn hàng lớn nhất của nhau. Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN- Trung Quốc năm ngoái, hai bên đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 2, quy hoạch hợp tác 5 năm, từ năm 2011-2015, theo đó hai bên đề ra mục tiêu đến năm 2015, đưa kim nghạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD. Ông Hứa Ninh Ninh, Phó Tổng thư ký Hội đồng thương mại Trung Quốc-ASEAN, chuyên gia hàng đầu về kinh tế thương mại với ASEAN của Trung Quốc, cho rằng: "Trong bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 12, các nước ASEAN đẩy nhanh xây dựng cộng đồng ASEAN, chúng ta có rất nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, có rất nhiều cơ hội làm ăn. Đặc biệt là việc xây dựng Khu vực mậu dịch tự do (FTA) Trung Quốc- ASEAN với hàng loạt mặt hàng có thuế suất bằng không, điều này tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phát triển mạnh mẽ trong vòng 20 năm tới. Hy vọng Trung Quốc và ASEAN tích cực triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 2, xây dựng các cơ chế hợp tác song phương, đa phương, bao gồm Hợp tác tiểu vùng song Mê Kông, Hợp tác kinh tế xuyên vịnh Bắc bộ. Tôi tin tưởng rằng, hợp tác Trung Quốc-ASEAN ngày càng bước vào giai đoạn mới".

Với Việt Nam nói riêng, việc tham gia hội chợ này đã mang lại nhiều giá trị. Trước hết về địa lý, Quảng Tây là địa phương Trung Quốc có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với 4 tỉnh biên giới phía Bắc. Năm 2011, riêng tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Quảng Tây đạt 7 tỷ USD (tăng 50% so với năm 2010), 6 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với Quảng Tây đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam những năm gần đây phát triển rất nhanh. Là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện sinh động nhất là Việt Nam đã hoàn thành vai trò là nước đối thoại giữa ASEAN-Trung Quốc năm 2011. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là tăng cường thúc đẩy hợp tác không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mà còn vì sự thịnh vượng chung của khu vực. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong phát biểu tại Hội nghị các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN-TQ mới đây, đã khẳng định: "Có thể khẳng định quan hệ ASEAN-TQ là một trong những quan hệ năng động và hiệu quả giữa ASEAN và các đối tác. Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng các nước ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Là hai nước láng giềng gần gũi, trong hơn 2 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã và đang tiếp tục có những bước phát triển quan trọng tích cực. Việt Nam khẳng định luôn dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Trung Quốc".

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp đó, việc tham dự hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại ASEAN-Trung Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, khẳng định rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị, nhằm tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương biên giới của Trung Quốc, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư với Quảng Tây. Với thông điệp tích cực đó, chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đạt kết quả tốt đẹp, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc./.

 

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác