Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

(VOV5) - Diện tích cà phê của Đắk Lắk đạt trên 210 nghìn ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 520 nghìn tấn.

Tối 10/03, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 - ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: cand.com.vn

Với chủ đề “ Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội chú trọng quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam, đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao thương hiệu cũng như tiềm năng xuất khẩu cà phê Buôn Ma Thuột, coi đây là những nền tảng để hương vị cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng tiếp tục lan tỏa đến những thị trường tiềm năng mới.

Để phát triển bền vững ngành cà phê, Phó thủ tướng đề nghị Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp và ngành cà phê, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại gắn với bảo quản, chế biến sâu và thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, cần làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng vùng trồng, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa, du lịch.

Hiện, diện tích cà phê của Đắk Lắk đạt trên 210 nghìn ha, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt hơn 520 nghìn tấn, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc. Cà phê của Đắk Lắk được xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác