Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng trưởng 7-7,5% trong năm nay

(VOV5) - Trong 6 tháng cuối năm, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chiều qua (29/7), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công bố kết quả nghiên cứu về kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm nay, qua “Báo cáo Kinh tế TP.HCM: Phục hồi và thách thức”.

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng trưởng 7-7,5% trong năm nay - ảnh 1Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh tọa đàm về “Báo cáo Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Phục hồi và thách thức”. Ảnh: Minh Hạnh/VOV

Báo cáo cung cấp cái nhìn toàn diện về kinh tế của thành phố trong 6 tháng đầu năm nay; phân tích các thách thức, dự báo khả năng phục hồi, đề xuất các chính sách gợi ý cho chính quyền Thành phố. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng khá với 6,64%.

Trong 6 tháng cuối năm, xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nếu thuận lợi, thành phố có thể đạt mức tăng trưởng 7-7,5%. Để đạt được mục tiêu này, các nhà nghiên cứu khuyến nghị thành phố cần ban hành nhóm chính sách để kích cầu tiêu dùng và đầu tư nội địa; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghệ cao và xanh hóa.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hoài, thành viên nhóm nghiên cứu Báo cáo, cho biết: “Chúng ta vẫn phụ thuộc vào 2 thị trường xuất khẩu truyền thống là Mỹ và Trung Quốc mà cả hai thị trường này đều đang có rất nhiều biến động. Do vậy, giải pháp sắp tới phải mở rộng xuất khẩu bằng da dạng hóa thị trường, đặc biệt là thị trường Ấn Độ và Trung Đông. Về tiêu dùng thì tiếp tục kích thích người dân tiêu dùng. Về công nghiệp thì phải chú trọng doanh nghiệp trong nước, làm sao tạo điều kiện để họ gia nhập thị trường bằng nguồn vốn tốt nhất”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác