LG xác nhận kế hoạch xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thứ hai ở Việt Nam

(VOV5) - LG được cho là có kế hoạch thành lập thêm một trung tâm R&D chuyên về linh kiện ô tô tại Đà Nẵng.

LG Electronics, nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn ở Hàn Quốc ngày 2/11 tái xác nhận kế hoạch xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) thứ hai của hãng này tại Việt Nam, trong bối cảnh hãng đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam. LG mới đây đã ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất Trung Nam của Việt Nam thành lập trung tâm trên tại Tòa tháp Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng.

LG xác nhận kế hoạch xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thứ hai ở Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh lễ ký kết thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin của LG tại Đà Nẵng. - Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận này diễn ra sau khi LG ký bản ghi nhớ với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng tháng trước về việc thành lập Trung tâm R&D tại thành phố này. LG được cho là có kế hoạch thành lập thêm một trung tâm R&D chuyên về linh kiện ô tô tại Đà Nẵng, song các nguồn tin cho biết lĩnh vực nghiên cứu có thể được mở rộng với nhiều công ty con tham gia hơn.

LG đã vận hành một trung tâm nghiên cứu và phát triển linh kiện ô tô tại Hà Nội. Năm 2014, LG đã thành lập một nhà máy tại Hải Phòng để sản xuất thiết bị gia dụng, điện thoại thông minh và các linh kiện thông tin giải trí trên ô tô.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác