Liên minh Thái Bình Dương: Tăng cường hợp tác và phát triển


(VOV5) - Ngày 3/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán các nước thuộc Liên minh Thái Bình Dương tại Việt Nam (Colombia, Mexico, Chile, Peru) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và phát triển", kết hợp giữa hình thức trực tiếp với trực tuyến.

Liên minh Thái Bình Dương: Tăng cường hợp tác và phát triển  - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd.vn

 Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, nhấn mạnh 10 năm qua, hội nhập và phát triển ở Liên minh Thái Bình dương đã có sự thay đổi rõ rệt, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, với 59 quốc gia là quan sát viên từ khắp các châu lục: 30 quốc gia châu Âu, 14 quốc gia Châu Mỹ, 13 quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương và 2 quốc gia châu Phi; trong đó có 4/5 quốc gia liên kết của Liên minh thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện nay, Châu Á đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Liên minh chỉ sau Bắc Mỹ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung mong muốn, trước các yêu cầu thực tiễn, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận những cơ hội và thách thức, đặc biệt là những rào cản trong hợp tác giữa Liên minh với khu vực ASEAN nói chung và hợp tác giữa Liên minh với Việt Nam nói riêng. Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà khoa học chia sẻ quan điểm, qua đó có những kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của cả hai bên để tháo gỡ và thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về hợp tác thương mại của các nước Liên minh Thái Bình Dương với Việt Nam; Liên minh Thái Bình Dương: Kết nối Mỹ Latinh với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác