Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Algeria lên 1 tỷ USD

(VOV5)- Điều này được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal nhấn mạnh tại cuộc hội đàm đêm qua, 1/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Algeria Dân chủ và Nhân dân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế; ủng hộ lẫn nhau ứng cử và tham gia vào các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Abdelmalek Sellal khẳng định Algeria luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua đối thoại để thu hẹp bất đồng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Abdelmalek Sellal nhất trí chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế Ủy ban hợp tác Liên Chính phủ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác và xúc tiến các dự án cụ thể theo mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dầu khí, khai thác mỏ, dệt may, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chúng tôi nhất trí rất cao hai bên cùng nỗ lực hợp tác đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước lên tầm cao mới, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào thời gian ngắn sắp tới. Algeria tuyên bố công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Việt nam sẵn sàng ủng hộ Algeria ra nhập WTO mà không phải tiến hành đàm phán với Việt Nam.     

Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam – Algeria lên 1 tỷ USD - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Algeri Abdelmalek Sellal cho biết: Algieria mong muốn Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác để nước này khôi phục lại ngành công nghiệp dệt may và chế biến thực phẩm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Algieria sẵn sàng dành cho các doanh nghiệp Việt Nam diện tích từ 20 đến 30 ngàn ha để hợp tác trồng lúa và chăn nuôi, Việt Nam có thể cử các chuyên gia giỏi và nông dân của mình sang Algieria để tiến hành sớm dự án này. Thủ tướng Abdelmalek Sellal khẳng định: Các doanh nghiệp Việt Nam luôn được chào đón tại Algieria trong lĩnh vực thăm dò, khai thác cũng như cung cấp dịch vụ dầu khí. Ngoài dự án liên doanh giữa Petrovietnam và Công ty Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach), Algeria sẵn sàng cấp phép cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mở rộng công suất dự án cũ cũng như thêm các dự án ở địa điểm mới. Algeria sẽ tạo điều kiện hết sức cho các doanh nghiệp xây dựng đưa lao động sang theo để tham gia xây dựng các dự án, mà trước hết là một dự án về nhà ở. Algeria cũng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án khai thác mỏ và đây là lĩnh vực mà Algeria có tiềm năng rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Abdelmalek Sellal nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lao động; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tư pháp; quốc phòng, kỹ thuật quân sự, an ninh, tình báo; phòng chống khủng bố và tội phạm. Hai Thủ tướng cũng nhất trí ủng hỗ doanh nghiệp hai nước hợp tác về sản xuất, thương mại, làm cầu nối để tiếp cận thị trường Trung Đông - Bắc Phi và ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Abdelmalek Sellal chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch, Chương trình hợp tác văn hoá giai đoạn 2016-2018 và Bản ghi nhớ về hợp tác tring lĩnh vực y tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah. Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah cho biết: Thượng viện Algeria sẽ ủng hộ tối đa quan hệ giữa hai nước, hợp tác giữa hai Chính phủ được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Khẳng định cả hai nước có quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah đề nghị hai bên tiếp tục chia sẻ, ủng hộ lân nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế. Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Algeria; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Algeria, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị tốt đẹp và mong muốn của hai bên. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về chính trị, ngoại giao, ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế. Đề nghị Thượng viện Algeria ủng hộ mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác