Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang mạnh mẽ chưa từng thấy và có nhiều tiềm năng lớn

(VOV5) -  Việt Nam có chung quan điểm với Nhật Bản về tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang mạnh mẽ chưa từng thấy và có nhiều tiềm năng to lớn. Đây là khẳng định của ông Yoshida Tomoyuki, Vụ trưởng Vụ báo chí, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản, trong buổi họp báo ngày 19/10, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo, ông Yoshida Tomoyuki thông tin các hoạt động của Thủ tướng Suga Yoshihide trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 – 20/10, khẳng định việcThủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm sau khi nhậm chức thể hiện sự coi trọng của Nhật Bản với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng to lớn của mối quan hệ Nhật-Việt trong tương lai.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang mạnh mẽ chưa từng thấy và có nhiều tiềm năng lớn - ảnh 1 Ông Yoshida Tomoyuki, Vụ trưởng Vụ báo chí, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản trong buổi họp báo chiều ngày 19/10/2020. -Ảnh thowidai.com

"Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản và đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản. Việt Nam có chung quan điểm với Nhật Bản về tự do hàng hải, hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời chia sẻ quan điểm về tự do thương mại. Ngoài ra, Việt Nam là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN 2020, tích cực dẫn dắt ASEAN thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực, bất chấp đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương còn tiềm năng rất lớn trong tương lai. Đó là thông điệp mà Thủ tướng Suga muốn truyền tải trong chuyến thăm Việt Nam.” Ông Yoshida nhấn mạnh, 

Theo ông Yoshida Tomoyuki, Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng của Nhật Bản trong khu vực, với số lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Hai nước sẽ thúc đẩy thực hiện đa dạng hoá chuỗi cung ứng, để không bị phụ thuộc vào chỉ một nguồn cung ứng sản phẩm.

Cũng tại buổi họp báo, ông Yoshida Tomoyuki thông tin thêm về khoản viện trợ tổng số tiền 4 tỷ yên Nhật mà Thủ tướng Suga tuyên bố hỗ trợ Việt Nam trong chống dịch COVID-19; cũng như trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến sự hợp tác ODA, chính sách thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, công tác triển khai hợp tác quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác