Thịt lợn nhập khẩu từ Nga sớm về đến Việt Nam

(VOV5) - Sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước mang tính bổ trợ cho nhau chứ không xung đột. 

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tiếp và làm việc với Tập đoàn Miratorg, Liên bang Nga, về hợp tác thúc đẩy xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường  khẳng định Việt Nam có nền sản xuất nông nghiệp mỗi năm khoảng 50 triệu tấn nông sản; sản lượng thịt gà, thịt lợn, thịt bò khoảng 5,5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu cà phê, hạt điều, hạt tiêu, lâm sản và gỗ…Khối lượng nông sản không chỉ đảm bảo nhu cầu của 100 triệu dân trong nước mà còn xuất khẩu đạt giá trị 41,3 tỉ đô la năm 2019.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết hiện Việt Nam đang có nhu cầu lớn về thịt lợn, thịt bò và đây là cơ hội tốt mở rộng hợp tác giữa 2 bên: “Có những nông sản như: thịt lợn mà rẻ hơn Việt Nam sẵn sàng nhập để giành nguồn lực cho các sản phẩm lợi thế khác như: cá, tôm để xuất khẩu đi nước khác. Trong khi đó, 140 triệu người dân của Nga thì không sản xuất cá tra, không có nhiều tôm, cà phê, những sản vật nông sản khác như Việt Nam. Vì vậy sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước mang tính bổ trợ cho nhau chứ không xung đột. Tập đoàn mà đứng làm trung gian cầu nối nhập những nông sản mà Nga không có để cung ứng cho người dân Nga sẽ “thắng lợi kép” qua đó hai bên cùng phát triển.”

Về phần mình, ông Viktor Linnik cho biết Tập đoàn có thể xuất khẩu sang Việt Nam thịt các loại, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bột mì… trong 18-20 ngày và hy vọng sẽ tăng được sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác