Thu ngân sách đã đạt 96%, chi ngân sách hơn 80% dự toán năm

(VOV5) - Ước thực hiện cả năm 2020, thu ngân sách đạt khoảng 1 triệu 480 nghìn tỷ đồng, đạt 98% so dự toán, tăng 158,5 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội.

Đây là những số liệu cập nhật đến cuối giờ chiều ngày 30/12, được báo cáo tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác chuẩn bị khóa sổ, quyết toán năm 2020 do Bộ Tài chính tổ chức sáng 31/12, tại Hà Nội.

Ước thực hiện cả năm 2020, thu ngân sách đạt khoảng 1 triệu 480 nghìn tỷ đồng, đạt 98% so dự toán, tăng 158,5 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội.

Thu ngân sách đã đạt 96%, chi ngân sách hơn 80% dự toán năm - ảnh 1

Ảnh: Kho bạc Nhà nước đã sẵn sàng thực hiện khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh minh họa: haiquanonline.com.vn

Về chi ngân sách, nhờ chủ động trong điều hành và vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp quản lý chi, ngành Tài chính vẫn đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tính đến hết ngày 30/12/2020, bội chi ngân sách và nợ công được kiểm soát chặt chẽ, tương ứng khoảng 4,2%GDP và 55,9%GDP. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Kết quả đạt được trong năm 2020 là rất tích cực và toàn diện trong bối cảnh chúng ta chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Các kết quả này cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tự tin bước vào năm 2021, năm đầu của kế hoạch 5 năm và chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác