Tọa đàm trực tuyến: “Việt Nam: Cơ hội đầu tư, kinh doanh sau đại dịch COVID-19”

(VOV5) - Thời gian tới, việc tận dụng cơ hội do Anh rời EU đem lại và với những thế mạnh của hai nước, Việt Nam và Anh có thể thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Việt Nam: cơ hội đầu tư, kinh doanh sau đại dịch COVID-19”, do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp với Tổ chức Asia House (Anh) tổ chức, diễn ra chiều 29/05.

Tọa đàm trực tuyến: “Việt Nam: Cơ hội đầu tư, kinh doanh sau đại dịch COVID-19” - ảnh 1Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Việt Nam: Cơ hội đầu tư, kinh doanh sau đại dịch COVID-19”. - Ảnh: Bộ Ngoại giao 

Tham dự Tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng dịch, vừa nỗ lực cao nhất để phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo Thứ trưởng, thời gian tới, việc tận dụng cơ hội do Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đem lại và với những thế mạnh của hai nước, Việt Nam và Anh có thể thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Về phần mình, các doanh nghiệp Anh quan tâm các vấn đề: môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Anh, chính sách khuyến khích thương mại - đầu tư hậu COVID-19 của Việt Nam, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và việc Việt Nam triển khai các Hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác