Tổng kết 15 năm về hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã, chủ trì hội nghị.
Tổng kết 15 năm về hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp - ảnh 1

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp diễn ra sáng 30/9 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và hợp tác xã, chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đối với phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đề xuất mục tiêu, quan điểm và các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp thời gian tới.

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong 15 năm qua, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể khu vực hợp tác xã phi nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Trong giai đoạn từ 2003 - 2018, số hợp tác xã phi nông nghiệp thành lập mới đạt 8000 hợp tác xã; thành lập mới 25 Liên hiệp hợp tác xã.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác