Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực trong gỡ “thẻ vàng” IUU

(VOV5) - Tính đến ngày 21/05 năm nay, Việt Nam đã có 98,25% số lượng tàu cá từ 15m trở lên được trang bị hệ thống giám sát hành trình (VMS).

Việt Nam đã thể hiện tinh thần và quyết tâm cao với nhiều kết quả, chuyển biến tích cực được ghi nhận từ năm 2017 trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Đây là nhận định của bà Nguyễn Hoàng Anh Thư, nghiên cứu viên của chương trình Blue Security (Blue Security Fellow) tại Đại học La Trobe, Australia.

Theo bà Anh Thư, tiếp thu những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý bằng việc ban hành, sửa đổi và bổ sung Luật Thủy sản năm 2017 và nhiều nghị định, thông tư khác có liên quan. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tăng chế tài và đẩy mạnh xử phạt các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Tính đến ngày 21/05 năm nay, Việt Nam đã có 98,25% số lượng tàu cá từ 15m trở lên được trang bị hệ thống giám sát hành trình (VMS). Trong những năm qua, Việt Nam cũng chủ động hợp tác quốc tế và ký biên bản ghi nhớ (MOU) với nhiều quốc gia, như: Thái Lan, Australia, và Mỹ. Việt Nam cũng thành lập đường dây nóng và thường xuyên trao đổi thông tin với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã tham gia tích cực và chủ trì xây dựng sáng kiến “Xây dựng lộ trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn 2020-2025”.

Bà Anh Thư nhận định việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế liên quan và thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc chống khai thác IUU sẽ đóng góp quan trọng, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ thành công “thẻ vàng” IUU của EC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác