Việt Nam đẩy mạnh phát triển tài chính toàn diện hỗ trợ người nghèo

(VOV5) - Mới đây, tại Hà Nội, Ngân Hàng Nhà nước phối hợp với Nhóm công tác tài chính vi mô Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm Tài chính toàn diện: Tài chính nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam. Phát triển tài chính toàn diện là cung cấp dịch vụ tài chính chính thống phù hợp và thuận tiện cho tất cả các thành phần trong xã hội, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Qua đó, tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội. 

Việt Nam đẩy mạnh phát triển tài chính toàn diện hỗ trợ người nghèo - ảnh 1
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN



Nghe âm thanh tại đây:


Việt Nam rất quan tâm việc thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời gian qua và xem đây là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung vào nhiều nhiệm vụ quan trọng cho thúc đẩy tài chính toàn diện như: xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phát triển cơ sở hạ tầng tài chính, công nghệ; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính... Đặc biệt trong quá trình xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện thì các đối tượng dễ bị tổn thương như: các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, người nghèo nông thôn, phụ nữ…được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ tiếp cận tài chính. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chủ trì phối hợp với bộ, ban, ngành về xây dựng chiến lược tổng thể tài chính toàn diện. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết:
“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương để tuyên truyền về tài chính toàn diện và chủ trương của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy tài chính toàn diện. Tiếp tục tích cực tham gia các diễn đàn về tài chính toàn diện của quốc tế để học hỏi những kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ để tận dụng nguồn lực tài chính và kỹ thuật của các tổ chức này nhằm giúp Việt Nam xây dựng và triển khai tài chính toàn diện.” 


Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương lớn để hỗ trợ và phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chiến lược Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 mục tiêu là xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm:
“Ngân hàng Nhà nước cũng đã thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn. Ví dụ như về nguồn vốn, Ngân hàng nhà nước luôn hỗ trợ và sẵn sàng cung ứng, tái cấp vốn đối với nhu cầu về vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Chính phủ có Nghị định về tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, đang áp dụng trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên trong đó có lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là những lĩnh vực được áp dụng trần lãi suất cho vay thấp hơn so với mức lãi suất cho vay thông thường.”


Ngân hàng Nhà nước đang triển khai nhiều gói cho vay giảm tổn thất sau thu hoạch, hỗ trợ vốn cho người nông dân chịu tổn thất do thiên tai dịch bệnh...Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang tập trung cho vay đối với những người nghèo, cận nghèo, vùng sâu vùng xa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác