Việt Nam - Lào đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đắc Tà Oọc

(VOV5) - Việc đưa vào hoạt động hai cửa khẩu sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, xuất nhập cảnh, xuất khẩu hàng hóa, mở ra cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại và du lịch giữa 2 nước.

Ngày 14/8, tại khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai trương cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) và Đắc Tà Oọc (Se Kong, Lào). 

Việt Nam - Lào đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đắc Tà Oọc - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang-Đắc Tà Oọc. Ảnh: VGP/Thế Phong

Việc đưa vào hoạt động hai cửa khẩu sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, xuất nhập cảnh, xuất khẩu hàng hóa giữa 2 nước, mở ra cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại và du lịch giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung - Nam Lào và kết nối với khu vực Đông - Nam Thái Lan. Cửa khẩu này cũng góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực, hỗ trợ phát triển tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao 100 tấn gạo, là quà tặng của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho nhân dân các bản biên giới tỉnh Se Kong. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác