Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(VOV5) - Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong việc tham gia vào nền kinh tế số. 

Chiều tối 6/12, Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (Tech For Good Institute, TFGI), với sự hỗ trợ của Grab tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm "Nền tảng số - Tăng trưởng trong tương lai" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - ảnh 1

Toàn cảnh tọa đàm "Nền tảng số - Tăng trưởng trong tương lai". Ảnh: BNEWS

Tại toạ đàm, các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu chính sách và chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển nền kinh tế số công bằng, bao trùm và bền vững, từ đó tìm ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với bối cảnh của Đông Nam Á. Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trọng Đường, cho biết: Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam nhấn mạnh nền tảng số là giải pháp đột phá. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia cũng khẳng định muốn chuyển đổi số nhanh phải dựa vào nền tảng số.

Trước đó, báo cáo "Kinh tế nền tảng: Chất xúc tác cho sự tăng trưởng số tại khu vực Đông Nam Á" của Viện TFGI, cho thấy tại Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong việc tham gia vào nền kinh tế số. Trong số các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia khảo sát, 62% doanh thu của họ đến từ nền tảng số, cao hơn 5% so với với các doanh nghiệp Singapore ở mức 57%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác