Xuất khẩu hàng hoá nhộn nhịp những ngày đầu năm Quý Mão

(VOV5) - Trong tháng 1, xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa trong tháng đầu tiên của năm 2023 ước xuất siêu 3,6 tỷ USD. 

Ngay từ những ngày đầu năm Quý Mão 2023, hoạt động xuất nhập khẩu đã diễn ra nhộn nhịp trên cả nước với nhiều tín hiệu khởi sắc. Trong tháng 1, xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa trong tháng đầu tiên của năm 2023 ước xuất siêu 3,6 tỷ USD. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 01/2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%; có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Xuất khẩu hàng hoá nhộn nhịp những ngày đầu năm Quý Mão - ảnh 1Lễ chào năm mới và phát lệnh làm hàng đầu xuân của cảng Tân Cảng Cát Lái. Ảnh: VOV

Ngày 29/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. đã làm lễ chào đón năm mới và phát lệnh xuất khẩu những container hàng đầu tiên của xuân Quý Mão 2023. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những container hàng được xuất khẩu mang theo những kỳ vọng, niềm tin vào một năm hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, thành công, với kim ngạch tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam.

Xuất khẩu hàng hoá nhộn nhịp những ngày đầu năm Quý Mão - ảnh 2Lễ chào năm mới và phát lệnh làm hàng đầu xuân của cảng Tân Cảng Cát Lái. Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị cùng đồng tâm, hiệp lực, chung tay xây dựng, phát triển ngành vận tải và logistic Việt Nam hiện đại, hiệu quả, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; vừa đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, vừa giảm thiểu chi phí dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Xuất khẩu hàng hoá nhộn nhịp những ngày đầu năm Quý Mão - ảnh 3Hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VOV

Hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (28/12-5/1 âm lịch, tức ngày 20-26/1/2023) cho thấy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nông sản của phía Trung Quốc đang tăng lên sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu. Tại Lạng Sơn, sáng 26/1, gần 3000 tấn hàng hoá là nông sản, hoa quả đã được xuất khẩu, thông quan thuận lợi, nhanh chóng qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sang thị trường Trung Quốc. Trước đó, trong ngày 25/1, gần 200 xe chở nông sản, hoa quả chủ yếu là thanh long và xoài, đã được thông quan.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai), dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023, Chi cục giải quyết thủ tục cho 263 tờ khai, với tổng lượng hàng hóa 9.000 tấn, tổng kim ngạch gần 3,6 triệu USD, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu là nông sản.

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá khoảng 6%. Việc thực thi lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đẩy mạnh chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu. Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài tích cực cũng sẽ là động lực tạo thêm năng lực sản xuất mới cho xuất khẩu trong năm 2023. Để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, Bộ Công Thương cần tăng cường khai thác các thị trường còn tiềm năng, chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu để thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng số, nhằm đẩy mạnh phân phối hàng hóa thông qua các kênh thương mại điện tử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác