Tối 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân thống nhất.” Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Với 3 Chương: Chương I - Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất; Chương II - Mùa xuân hòa bình; Chương III - Mùa xuân của kỷ nguyên mới, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân thống nhất” thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Với khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn, Chương trình kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa, kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để tạo nên những gam màu đặc sắc, tái hiện quá trình đấu tranh anh dũng, bền bỉ, kiên cường của toàn dân tộc để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, khắc họa những thành tựu vĩ đại của đất nước sau 50 năm thống nhất và gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Chương trình chính luận nghệ thuật “Khúc ca khải hoàn”
Tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, VOV tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Khúc ca khải hoàn” nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025). Ảnh: VOV |
Đến dự chương trình gồm có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị Trung ương, lãnh đạo VOV và khán giả cả nước theo dõi trực tiếp cũng như qua các nền tảng truyền thông. Ảnh: VOV |
Với 3 phần “Hà Nội nghe tin chiến thắng”, “Tiến về Sài Gòn”, “Đất nước sau thống nhất”, chương trình không chỉ nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua mà còn truyền tải tinh thần xây dựng, hội nhập, đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam trong thời đại mới. Ảnh: VOV |
Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tái hiện đầy xúc động của hai bản tin chiến thắng phát sóng ngày 30/4 và 1/5/1975, những mốc son ngôn từ đã khắc sâu trong ký ức hàng triệu người dân Việt Nam như hồi chuông của tự do và độc lập.
Quảng trường Tây Bắc rộn vang âm hưởng “Vinh quang Việt Nam”
Tối 27/4, UBND tỉnh Sơn La tổ chức chương trình nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam”, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La...
Người dân mang theo cờ Tổ quốc và hoà cùng các tiết mục văn nghệ. Ảnh: Lê Hạnh/VOV |
Với chủ đề “Vinh quang Việt Nam”, chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả trở lại những năm tháng lịch sử, với những ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tái hiện sinh động bức tranh đất nước nói chung cũng như quê hương Sơn La đang ngày một đổi mới.
Ảnh: Lê Hạnh/VOV |
Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam” được tổ chức để Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 71 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2025); kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959-07/5/2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Ảnh: Lê Hạnh/VOV |
Ngày hội khinh khí cầu “Bay trên đại ngàn” tại Đắk Lắk
Ngày 1/5, tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hàng chục khinh khí cầu rực rỡ sắc màu bay lượn giữa đại ngàn, mở đầu cho Ngày hội khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 – một trong những hoạt động đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Đình Tuấn/VOV |
Ngay từ sáng sớm, nhiều du khách đã đổ về huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để đón xem màn trình diễn khinh khí cầu được mong đợi. Ảnh: Hương Lý/VOV |
Khinh khí cầu cất cánh, mang theo du khách chiêm ngưỡng dòng Sêrêpốk uốn lượn, rừng khộp vườn quốc gia Yok Đôn từ trên cao. Ảnh: Đình Tuấn/VOV |
Theo Ban tổ chức, trong ngày đầu tiên, sự kiện đã đón trên 1.000 lượt khách tham quan, vượt xa kỳ vọng. Dự kiến, trong ba ngày diễn ra, Ngày hội khinh khí cầu sẽ tiếp tục thu hút hàng nghìn lượt khách đến với Đắk Lắk, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc và đầy tiềm năng du lịch.
Carnaval Hạ Long 2025: Đêm hội của di sản, sắc màu và tỏa sáng
Tối 1/5, Chương trình Carnaval Hạ Long 2025 với chủ đề “Kết nối Di sản – Tiên phong toả sáng” diễn ra tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện thu hút hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Vũ Miền/VOV |
Tại lễ khai mạc, các Di sản văn hóa phi vật thể của 3 miền Bắc - Trung - Nam đã được UNESCO công nhận cùng được tái hiện, làm mới qua 3 chương nghệ thuật: Hạ Long di sản - Kỳ quan rực rỡ; Quảng Ninh - Di sản trong lòng di sản và Hội nhập năm châu - Tiên phong tỏa sáng.
Khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đã kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng mỏ Quảng Ninh, của đất nước qua các tiết mục biểu diễn, góp phần khẳng định thương hiệu Carnaval Hạ Long với khát vọng đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, lễ hội mang tầm quốc tế. Ảnh: Vũ Miền/VOV |
Ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" đã làm vỡ oà cảm xúc, trào dâng lòng tự hào của người dân, du khách trong lễ khai mạc Canaval Hạ Long 2025. Ảnh: Vũ Miền/VOV |
Carnaval Hạ Long được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2007 đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là điểm hẹn văn hoá của người dân, du khách trong nước và quốc tế; tiếp tục khẳng định Quảng Ninh là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”.