(VOV5) - Hội nghị xúc tiến xuất khẩu lần này không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Gia Lai và Quảng Tây tăng cường giao lưu, hợp tác mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP có thị phần vững chắc trên thị trường quốc tế.
Sáng 18/8, tại phường Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu, trong đó có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cùng đoàn doanh nghiệp đến từ Quảng Tây (Trung Quốc).
Toàn cảnh hội nghị. |
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị.
|
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định hội nghị là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, thúc đẩy thương mại song phương, nâng cao giá trị hàng hóa. Thông qua hội nghị, các bên sẽ mở rộng hợp tác, khai thác tốt tiềm năng, góp phần xây dựng quan hệ bền vững, hiệu quả với thị trường Trung Quốc.
Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Hội nghị xúc tiến xuất khẩu lần này không chỉ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Gia Lai và Quảng Tây tăng cường giao lưu, hợp tác mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP có thị phần vững chắc trên thị trường quốc tế.
Từ trái: Ông Nguyễn Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Việt Nam, Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, ông Bùi Hồng Cường Viện trưởng Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. |
Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, sau sáp nhập, Gia Lai mới có diện tích lớn thứ hai cả nước với hơn 1,4 triệu hecta đất nông nghiệp, phần lớn là đất đỏ bazan rất phù hợp với các loại cây trồng giá trị cao như cà-phê, hồ tiêu, chuối, cao-su…
Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2024 đạt gần 61 tỷ USD, chiếm hơn 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tháng 5/2008, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thay đổi theo chiều hướng tích cực.