Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản”

(VOV5) - Đây là triển lãm do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Latoa Indochine tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2024) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2024), đồng thời kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 1
Triển lãm trưng bày trên 60 bức tranh với đề tài tranh dân gian Hàng Trống - Đông Hồ - Kim Hoàng quen thuộc trên cơ sở “tái tạo” kết hợp kỹ thuật tranh sơn mài với tranh sơn khắc trên một chất liệu mới: vóc (tấm gỗ dùng để khắc tranh), của các họa sĩ như Nguyễn Thái Học, Trần Thiệu Nam, Nguyễn Văn Phúc, Lương Minh Hoà… Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 2
Nằm trong không gian biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, triển lãm các tác phẩm điêu khắc “Mạch di sản” mang đến sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật, trong đó có yếu tố giao thoa văn hóa nhằm đưa du khách vào hành trình cảm nhận, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 3
Khởi nguồn từ một nhóm các họa sĩ có tình yêu nghệ thuật, niềm đam mê lớn đối với tranh dân gian Việt Nam, một lòng muốn phục hồi, lưu giữ những giá trị xưa cũ mà cha ông để lại; đồng thời, nâng tầm giá trị tranh dân gian Việt Nam trên chất liệu sơn mài khắc. Latoa Indochine được thành lập tháng 6/2022, ngày nay đã hội tụ được nhiều hoạ sỹ có cùng đam mê, tâm huyết với sơn mài truyền thống và văn hoá dân gian. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 4
Theo ông Phạm Ngọc Long, Chủ tịch Latoa Indochine: "Mỗi bức tranh dân gian đều phản ánh sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của con người trong xã hội xưa. Qua tài sáng tạo và biết bao tâm huyết của các họa sĩ, những hình ảnh trong tranh sơn mài khắc đều được thể hiện tỉ mỉ, sắc nét, có chiều sâu. Các họa sĩ sẽ đưa người xem quay ngược về quá khứ, để thấy mạch chảy của di sản từ truyền thống đến hiện đại". Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 5
Ông Long cho biết, sự độc đáo của tác phẩm dân gian không dừng lại ở đặc tả hay thông điệp. Có những bức tranh như "Xích Hổ", trong ngũ hành tương sinh, Xích Hổ đại diện cho sự sống tượng trưng cho lửa, cho sự công bằng, công lý hay danh dự cũng như tinh thần bất diệt, sự nhiệt huyết và tấm lòng quả cảm. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 6
Trong khi đó, “Thần Kê” trong tranh Kim Hoàng thường được người xưa dán lên cửa vào những ngày Tết. Bức tranh tươi sáng với ý nghĩa đem lại sự may mắn, nhưng ý nghĩa thực sự lại được người xưa thực hiện như một "tranh bùa" trấn giữ nhà cửa, xua đuổi tà ma. Người xưa tin rằng, Thần Kê có sức mạnh đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 7
Không chỉ trưng bày tác phẩm tranh dân gian, nhóm họa sỹ Trần Thiệu Nam, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thái Học, Lương Minh Hoà… còn giới thiệu thêm các đề tài về sen, múa đèn, phong cảnh, nhân vật… bằng chất liệu sơn mài, thể hiện tình yêu và đam mê nghệ thuật. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 8
Tác phẩm “Sen 7”. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 9
Tác phẩm “Múa đèn”. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 10
Tác phẩm “Múa đèn 3”. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 11
Tranh phong cảnh. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 12
Ảnh: An Thành Đạt/dantocmiennui.vn
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 13
Triển lãm thu hút giới trẻ đến tham quan và thưởng lãm tranh. Ảnh: Hà Phương/VOV5.
Triển lãm tranh sơn mài “Mạch di sản” - ảnh 14
Triển lãm tranh “Mạch di sản” mở cửa tham quan tự do từ 9h - 17h các ngày từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần, tại Tầng 1 và tầng 2 của Trung tâm Giao lưu văn hoá khu phố cũ Hà Nội (số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Trong thời gian diễn ra triển lãm, các tác giả sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm sơn mài khắc và hoạ màu dân gian để công chúng hiểu thêm về nghệ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Hà Phương/VOV5./.

Phản hồi

Các tin/bài khác