Cuộc thi “Du lịch cùng con 2022”: Phát hiện nhiều giá trị Việt ở nước ngoài


(VOV5) - Cuộc thi “Du lịch cùng con 2022” do Kênh Việt happiness station tổ chức từ 20/7- 23/10 đã diễn ra vô cùng sôi nổi và mở ra nhiều ý nghĩa: tràn đầy tình yêu thương gia đình, khuyến khích các thế hệ người gốc Việt ở nước ngoài nói và học tiếng Việt, quảng bá những địa danh nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đề cao nhiều giá trị Việt trong hoạt động đời thường

Ra đời từ tháng 5/2021, Kênh Việt happiness station dành cho người Việt xa xứ và người nước ngoài yêu tiếng Việt, trụ sở tại Bỉ, đã thường xuyên tổ chức các cuộc thi hướng tới đối tượng là trẻ em gốc Việt sinh ở nước ngoài (hoặc ra nước ngoài từ 6 tuổi). Cụ thể, ở cuộc thi “Du lịch cùng con", các em cần trổ tài giới thiệu chuyến du lịch trong năm 2022 sinh động bằng tiếng Việt. 

Từ nhiều tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra được 22 bài thi, giới thiệu 26 gương mặt hướng dẫn viên gốc Việt đến từ Bỉ, Đức, Hà Lan, Lào, Nhật, Pháp, Philippines, Séc, Thụy Sĩ vào vòng chung khảo. Người thi thực hiện nhiều hành trình du lịch phong phú, hấp dẫn thông qua các điểm nổi bật: thí sinh đa dạng về lứa tuổi (từ 4- 23 tuổi), sử dụng tiếng Việt sáng tạo, cách dẫn dắt dí dỏm thông minh làm cho các điểm đến trở nên vô cùng sinh động, thú vị. Có cả những khoảnh khắc gặp gỡ rất xúc động đã được ghi lại và phát sóng trên Kênh Việt happiness station từ 3/9 đến 30/9 (xem chi tiết bài thi tại https://www.kenhviethappy.com/).

Cuộc thi “Du lịch cùng con 2022”: Phát hiện nhiều giá trị Việt ở nước ngoài - ảnh 1

Cháu Tijn Konings Lê, 7 tuổi, ở Hà Lan giành giải Nhất cuộc thi

Cháu Tijn Konings Lê, 7 tuổi, ở Hà Lan, với bài thi “Cùng ông bà du lịch ĐẠI LẢI - BÀ NÀ - HỘI AN - SÀI GÒN” đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi với phần thưởng là voucher du lịch của Lữ hành Saigontourist trị giá 500 Euro. Hành trình về Việt Nam lần này của Tijn sau ba năm bị ngăn cách vì đại dịch thật đặc biệt. Cháu muốn cả nhà không bao giờ quên được những khoảnh khắc quý giá bên nhau! Xem video của Tijn Konings Lê, thấy biết bao gương mặt sinh động thân thương hiện lên: Đó là cụ ngoại hơn chín mươi tuổi rồi. Ông ngoại bỏ cả bạn bia và bạn cà phê để đưa cháu đi chơi. Bà ngoại cũng trở thành bạn cờ của cháu. Cháu mới dạy bà chơi mà bà đã chơi giỏi hơn ông vì ông lười suy nghĩ......

Bài thi 5 phút này hoàn toàn chinh phục cả 6 giám khảo chuyên môn cũng như nhận được tỉ lệ bình chọn trên youtube và chia sẻ qua facebook rất cao. Ông Lưu Quốc Tuấn - Trưởng phòng Hướng dẫn quốc tế Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, thành viên Ban giám khảo nhận xét “Đây là bài thi rất ấn tượng. Cháu Tijn biết cách dẫn dắt câu chuyện tốt. Ở tuổi này cháu nói được tiếng Việt chỉn chu và sử dụng từ ngữ đúng tình huống, dí dỏm như vậy tôi nghĩ còn giỏi hơn cả nhiều cháu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Phần kết bài thi cháu đọc câu thơ Quê hương là gì hả mẹ/Mà cô giáo dạy phải yêu... rất ý nghĩa”.

Chợ Le Touquet ở Pháp trở nên đặc biệt hấp dẫn trong mắt cô bé 14 tuổi Lynh Mai Moneyn vì có quầy bán đồ ăn Việt “người ta phải xếp hàng dài để mua”. Lynh Mai có bố người Bỉ, mẹ người Việt, vừa vào năm thứ tư hệ trung học tại Bỉ. Khả năng gắn kết văn hóa Việt của Lynh Mai khá sâu sắc thông qua nói được tiếng Việt tốt “Mình sắp sang tuổi 15 là tuổi trăng rằm, tuổi đẹp nhất của một con người”. Bài thi “Hành trình: Pháp - Côte Opale” của Lynh Mai lồng cả trích đoạn bài hát của ca sĩ Việt hấp dẫn, vui nhộn chứng tỏ khả năng nghe - hiểu ca từ tiếng Việt của cô bé rất tốt. 

Chị Nguyễn Thanh Hằng - Dịch giả tại Pháp, thành viên Ban giám khảo nhận xét: “Tôi từng đi dạy tiếng Việt 8 năm liền cho lứa tuổi từ 8-14 tuổi ở Pháp. Nhận thấy rõ đây là lứa tuổi rất khó giữ tiếng Việt. Giữ được tiếng Việt dễ nhất chủ yếu ở độ tuổi 5 cho tới dưới 10 tuổi. Khi các cháu vào trung học thường phải học nhiều ngôn ngữ mới như tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, phải tạo trí nhớ mới. Cho nên 80% các bé thiếu niên gốc Việt bên Pháp bị quên tiếng Việt hoặc chỉ nhớ vốn từ vựng tích lũy được từ nhỏ chứ hầu như không học thêm từ mới được nữa...Bé Lynh Mai Moneyn 14 tuổi nói tiếng Việt thế này rất đáng khen. Nhìn cháu là hình dung ra công sức của gia đình rèn luyện, ủng hộ, giúp con gắn bó với Việt Nam như thế nào”. Lynh Mai đã xứng đáng nhận giải Nhì cuộc thi này với phần thưởng trị giá 300 EURO.

Cuộc thi “Du lịch cùng con 2022”: Phát hiện nhiều giá trị Việt ở nước ngoài - ảnh 2

Phần thi của một thí sinh nhí

Kết nối cộng đồng Việt năng động xa xứ

Giám khảo Võ Thị Mỹ Dung - Giảng viên về lĩnh vực tích hợp công nghệ trong giáo dục tại New Zealand, rất tâm đắc ý nghĩa trở về quê hương để học tiếng Việt của hai thí sinh Bách Tùng 19 tuổi và Hà Linh 23 tuổi, người Đức gốc Việt: “Ở tuổi này mà còn nói được tiếng Việt lưu loát, quay về quê hương học tiếng Việt như vậy rất đáng quý. Các bạn cũng giới thiệu được cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài về cơ hội học và trải nghiệm, nâng cao vốn ngôn ngữ tiếng Việt”. Qua bài thi “Liên tuyến Bangkok-Hà Nội”, hai bạn trẻ dẫn dắt người xem vào khuôn viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng chính là nơi hai bạn tới học tiếng Việt. Thật tự hào khi nghe Hà Linh giới thiệu tại đây có rất nhiều chương trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đến từ Hàn, Nhật, Đức, Mỹ, châu Phi...  Bài thi này được trao giải Ba trị giá 100 Euro.

Qua 22 bài thi vào chung khảo, Ban tổ chức cho biết nổi lên một tín hiệu tích cực: Ý thức cũng như nỗ lực giữ gìn, học tiếng Việt của người Việt ở nước ngoài đang trở thành phong trào sôi nổi. Các diễn đàn, các tổ chức dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài đang phát huy hiệu quả sự tiện ích và hiệu quả của đào tạo từ xa.

Bé Haico 4 tuổi, bé Bryan Minh 6 tuổi, cùng ở Bỉ, duy trì khả năng nói tiếng Việt tốt nhờ mẹ đăng ký học Vietmaster, Tiếng Việt online. Ở quận Osaka (Nhật Bản) có cậu bé 7 tuổi Vũ Đức An. Không khí, cách dẫn dắt hành trình từ trường tiểu học về nhà khiến chúng ta liên tưởng chương trình Hajimete no Otsukai - Con đã lớn khôn, do truyền hình Nhật Bản thực hiện. Mẹ dạy cho Đức An học tiếng Việt từ sơ sinh theo phương pháp giáo dục sớm. Hiện tại, An đang tham gia Lớp tiếng Việt 0 đồng (dành cho cộng đồng với 11 ngoại ngữ trong suốt một năm qua) của Nhịp Cầu Sinh Ngữ. Đây là chương trình giáo dục cộng đồng, đặc biệt là ngoại ngữ, nhằm hỗ trợ các em học sinh người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác, có nhiều cơ hội học tập để phát triển năng lực bản thân.

Cháu Phương Vy (11 tuổi, Pháp), trước khi đi nghỉ hè được cô giáo dạy tiếng Việt giao cho bài tập: “Kể về kỳ nghỉ của em với gia đình”. Phương Vy làm hẳn video dự thi “Du lịch cùng con” với nỗ lực tự viết lời giới thiệu, tự nói chứ không cầm giấy đọc. Khoảng thời gian này năm ngoái tiếng Việt của Phương Vy chỉ ở mức “Chào cô” ngọng nghịu. Từ khi theo học tiếng Việt hàng tuần, một năm sau Phương Vy đã thể hiện rất tuyệt vời trong clip “Những ngày hè trên sông băng”, chính cô giáo xem cũng bất ngờ.

Sau thành công của cuộc thi “Nói món Việt cùng con 2021” nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhiều thí sinh gốc Việt đến từ châu Âu, châu Á, châu Úc, đây là lần thứ hai Kênh Việt happiness station tiếp tục tổ chức thành công cuộc thi “Du lịch cùng con 2022”. Hy vọng những sân chơi thiết thực, ý nghĩa như thế này tiếp tục lan tỏa và được tổ chức thường xuyên cho thế hệ trẻ gốc Việt ở nước ngoài thể hiện khả năng.

CTV Kim Hương/VOV.VN

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác