Đề xuất tăng cường hiện diện của phụ nữ kiều bào tại các tổ chức chính trị -xã hội trong nước

(VOV5) - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc về tăng cường phối hợp trong công tác đối với kiều bào.

Sáng ngày 16/8/2024, tại  Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức buổi làm việc nhằm rà soát, đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan và đề xuất phương hướng, trọng tâm phối hợp trong thời gian tới nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương đồng chủ trì buổi làm việc.

Đề xuất tăng cường hiện diện của phụ nữ kiều bào tại các tổ chức chính trị -xã hội trong nước - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài , trong đó có phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ước tính, hiện nay có khoảng hơn 2,5 triệu phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại hơn 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trên tổng số khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Đề xuất tăng cường hiện diện của phụ nữ kiều bào tại các tổ chức chính trị -xã hội trong nước - ảnh 2Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài hội nhập ở sở tại, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng Việt, tham gia tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ cộng đồng, người dân nước sở tại và nhân dân trong nước gặp khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn…

Mặc dù vậy, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn trong việc hội nhập đời sống ở sở tại do những trở ngại về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, do thiếu thông tin, hiểu biết về pháp luật; không ít trường hợp trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, bị lừa đảo, lạm dụng, kỳ thị; những thách thức về hội nhập văn hóa trong đó có duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng Việt đang tác động nhiều đến thế hệ trẻ và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài.

Đề xuất tăng cường hiện diện của phụ nữ kiều bào tại các tổ chức chính trị -xã hội trong nước - ảnh 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác phối hợp, thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực triển khai công tác tổng kết, tham mưu các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp tổ chức hoạt động cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các tổ chức hội đoàn của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; giới thiệu phụ nữ kiều bào tiêu biểu tham gia các hoạt động ở trong nước; phối hợp khảo sát lấy ý kiến phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài phục vụ công tác nghiên cứu…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của hai cơ quan đã phát biểu đóng góp, trao đổi bổ sung, đi sâu làm rõ hơn về các nội dung cần thúc đẩy, trong đó nhấn mạnh tiềm năng và dư địa của công tác phối hợp trong thời gian tới.

Đề xuất tăng cường hiện diện của phụ nữ kiều bào tại các tổ chức chính trị -xã hội trong nước - ảnh 4Các đại biểutại lễ ký kết.

Hai bên đề ra một số phương hướng, trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác đối với Việt Nam ở nước ngoài và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong các tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước; hướng dẫn hoạt động, hỗ trợ, kết nối các hội đoàn phụ nữ đề xuất tăng cường sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong các tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước; tổ chức các chương trình, hoạt động dành cho phụ nữ đề xuất tăng cường sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong các tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước, cho con em các gia đình đa văn hóa; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tới các hội đoàn phụ nữ đề xuất tăng cường sự hiện diện của phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong các tổ chức chính trị-xã hội ở trong nước…

Lãnh đạo hai bên cũng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan làm cơ sở để triển khai công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác