Doanh nhân Việt Nam toàn thế giới – liên kết để thành công

(VOV5) - Ngày 27/12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm “Doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào phát triển cùng đất nước” với sự tham gia của đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào cùng đại diện một số bộ, ngành, địa phương. Tại đây, các đại biểu đã nêu lên những ý tưởng, kinh nghiệm khi đầu tư tại Việt Nam, đưa ra những sáng kiến rất hữu ích để tạo cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương và đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt Nam ra nước ngoài. 

Doanh nhân Việt Nam toàn thế giới – liên kết để thành công - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Hồng Nam (thứ hai từ phải sang) cùng các doanh nhân kiều bào tham dự tọa đàm (Ảnh: quehuongonline.vn)


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Khẳng định vai trò của các doanh nhân kiều bào ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã chia sẻ với các doanh nhân, doanh nghiệp những chính sách, tạo thuận lợi cho bà con khi đầu tư về nước. Đó là Luật Quốc tịch sửa đổi 2014 cho phép bà con giữ lại và đăng ký trở lại quốc tịch Việt Nam; Luật Đất đai và Luật Nhà ở mới cho phép kiều bào khi nhập cảnh vào Việt Nam được mua nhà và có quyền sử dụng, sở hữu, chuyển đổi như công dân trong nước; Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi tạo thuận lợi tối đa cho môi trường đầu tư kinh doanh... 


Thứ trưởng nhấn mạnh: "Chúng ta phải nhìn nhận vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài như một sứ giả. Họ hiểu tiềm năng của chúng ta, đồng thời lại hiểu văn hóa của nước bạn. Họ hiểu những hàng hóa gì của chúng ta có thể bán ra nước ngoài và những công nghệ gì của nước ngoài có thể đưa về VN. Đây là lợi thế mà không phải ai cũng có được. Chính từ lợi thế đó mà đã có rất nhiều công nghệ của nước ngoài đã được đưa về nước, và hàng hóa của VN được xuất ra nước ngoài qua những doanh nhân người VN. Đây là vai trò rất lớn của người Việt Nam ở nước ngoài.


Cùng chung nhận định về vai trò của doanh nhân kiều bào với sự phát triển của đất nước, đại diện các ban ngành, địa phương cũng coi cuộc tọa đàm như một cơ hội để giới thiệu những tiềm năng sẵn có, những lĩnh vực ưu tiên đang cần sự đầu tư của kiều bào. Ông Nguyễn Gia Phương - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội cho biết, đầu tư nước ngoài của Hà Nội hiện đang đứng thứ 3/63 tỉnh Thành phố trên khắp cả nước. Trung bình hàng năm có khoảng 500 nghìn lượt kiều bào về nước, trong đó có khoảng 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng nghìn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Lũy kế đến tháng 7/2015, Hà Nội có hơn 3.000 dự án với tổng vốn đăng ký lên tới trên 24 tỷ USD. Trong đó lượng kiều hối và vốn đầu tư về nước của Việt kiều tăng bình quân 10 - 15%/năm, với hàng nghìn dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD. Đây là nguồn lực to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 



Ông Nguyễn Gia Phương khẳng định: "Chính quyền Thành phố Hà Nội đã có những cải cách lớn trong chính sách cũng như vận hành, nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung, và đặc biệt là tạo ra một môi trường đầu tư tiềm năng, thu hút kiều bào về đầu tư kinh doanh trong nước, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Thành phố Hà Nội cũng xin gửi đến một thông điệp: Thành phố Hà Nội luôn mở rộng cửa, tạo điều kiện tốt nhất để đón nhận sự hợp tác, đầu tư từ phía cộng đồng các doanh nhân, nhà đầu tư cũng như kiều bào ta ở nước ngoài".


Bà Dương Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, công tác thu hút đầu tư của kiều bào đã được cơ quan này triển khai rất cụ thể. Năm 2008, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ tư vấn về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Tổ 36). Hàng năm, Tổ 36 đã phối hợp tổ chức các Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại các địa bàn tập trung nhiều doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài như: Australia, Anh, Mỹ, Canada, Nga, Đức, Pháp, Campuchia, Hàn Quốc, Nhật Bản… Các diễn đàn đã góp phần phổ biến thông tin về chính sách của Nhà nước, tiếp thu ý kiến, góp phần xây dựng cơ chế chính sách thuận lợi cho bà con về Việt Nam đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức các sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại nước ngoài,  tham gia và hỗ trợ các hoạt động của các Hội doanh nhân người Việt Nam tại địa bàn mình phụ trách hoặc khuyến khích thành lập các Hội doanh nhân Việt kiều ở những nơi chưa có để tạo lập mạng lưới liên kết giữa các doanh nhân. "Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hoạt động của Tổ 36 theo các hướng chính sau: (i) tăng cường gắn kết doanh nhân Việt kiều với doanh nhân trong nước; (ii) gắn kết doanh nhân Việt kiều với xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp; (iii) thông qua doanh nhân Việt kiều, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước sở tại; (iv) thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam vào các chuỗi phân phối, bán buôn, bán lẻ tại nước sở tại thông qua doanh nghiệp Việt kiều..." - bà Thảo cho biết.


Trước đề nghị của nhiều doanh nghiệp kiều bào về việc cần tăng cường thông tin về tình hình đất nước cũng như các chính sách, pháp luật, các thông tin về môi trường đầu tư, đại diện Hội doanh nhân người VN ở nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội bất động sản… đã đưa ra những liên kết rất cụ thể để góp phần tạo sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới. Ông Bùi Đình Dĩnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: Cần xây dựng một trang web danh bạ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, được phân loại cụ thể theo từng khu vực địa lý, theo ngành hàng và chức năng hoạt động. Trang web này sẽ là địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác một cách nhanh chóng và thuận lợi. 


Cũng liên quan đến vấn đề này, Ông Nguyễn Văn Thân, Quyền Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu ý kiến: "Có thể nói đến 90% những doanh nghiệp thành công là những người đã học tập và làm việc ở nước ngoài, họ chỉ khác những người chưa thành công ở chỗ là chấp nhận một vài vướng mắc về cơ chế, và đặt niềm tin vào việc kinh doanh sẽ thành công. Và nếu có khó khăn gì thì chúng tôi là địa chỉ rất tin cậy để phản ảnh đến các cơ quan chức năng trong nước. Chúng ta là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên việc cần làm là liên kết lại, trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, khối doanh nghiệp châu Âu, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Liên kết lại là chúng ta sẽ làm được".


Liên kết để thành công – đó là điều mà các cơ quan trong nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đang tìm kiếm. Và những cuộc gặp gỡ, trao đổi chính là nơi để các bên tìm được điểm chung, hỗ trợ nhau, vì sự phát triển của đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác